Ánh sáng tri thức từ những chuyến xe thư viện lưu động

Thư viện lưu động - ánh sáng tri thức đến với nhiều trường học vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Hưng Thịnh
Thư viện lưu động - ánh sáng tri thức đến với nhiều trường học vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Hưng Thịnh

Thư viện tỉnh Đắk Nông trong hơn một năm qua đã triển khai hàng chục chuyến xe thư viện lưu động kết hợp đa phương tiện đến nhiều trường học trên địa bàn, thu hút sự quan tâm, thích thú của các em học sinh dân tộc.

Ánh sáng tri thức từ những chuyến xe thư viện lưu động ảnh 1Thư viện lưu động - ánh sáng tri thức đến với nhiều trường học vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Hưng Thịnh

Là mô hình mới, xe thư viện lưu động được trang bị tivi, máy chiếu, máy tính có kết nối internet, ghế… và một thư viện khoảng 2.000 đầu sách, gồm nhiều thể loại như sách tham khảo, văn học, thiếu nhi, tâm lý, lịch sử… Xe lưu động còn được trang bị hệ thống máy tính cài phần mềm quản trị thư viện, phần mềm đọc sách cho người khiếm thị nên việc tra cứu thông tin, tài liệu rất thuận tiện, nhanh chóng.

Ánh sáng tri thức từ những chuyến xe thư viện lưu động ảnh 2Học sinh là con em đồng bào dân tộc rất hứng thú với các ấn phẩm mới lạ, hấp dẫn của thư viện lưu động. Ảnh: Văn Quý
Ánh sáng tri thức từ những chuyến xe thư viện lưu động ảnh 3Học sinh là con em đồng bào dân tộc tìm hiểu, sử dụng máy tính kết nối internet. Ảnh: Văn Quý

Bà Đặng Thị Mơ, Giám đốc Thư viện tỉnh Đắk Nông cho biết, xe thư viện lưu động giúp con em đồng bào dân tộc hình thành thói quen đọc và tự học, phát triển khả năng của bản thân, tự tin trong giao tiếp. Thời gian tới, xe thư viện lưu động sẽ tiếp tục đến với những điểm trường vùng sâu, vùng xa, giúp các em học sinh và đồng bào dân tộc tiếp cận thông tin tri thức, góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Hưng Thịnh – Văn Quý

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm