An Giang: Tặng hơn 900 phần quà cho đồng bào Chăm nhân Tháng ăn chay Ramadan

Ông Nguyễn Ngọc Huynh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đa Phước, huyện An Phú (An Giang) tặng quà cho đồng bào người Chăm có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Ông Nguyễn Ngọc Huynh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đa Phước, huyện An Phú (An Giang) tặng quà cho đồng bào người Chăm có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Nhân đón mừng Tháng ăn chay Ramadan 2022 Dương lịch - 1443 Hồi lịch, sáng 27/3, tại Thánh đường Hồi giáo Ehsan (xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang), Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang tặng hơn 900 phần quà cho đồng bào dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

An Giang: Tặng hơn 900 phần quà cho đồng bào Chăm nhân Tháng ăn chay Ramadan ảnh 1Đại diện các nhà hảo tâm tặng quà cho các hộ gia đình người Chăm có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đa Phước. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Hơn 900 phần quà (mỗi phần quà gồm 10kg gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác) là sự sẻ chia của cả cộng đồng người Chăm Islam An Giang và các nhà hảo tâm với mong muốn tất cả mọi người cùng đón tháng lễ linh thiêng Ramadan một cách trọn vẹn nhất.

Ông Haji Jacky, Trưởng Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang cho biết, tháng ăn chay Ramadan (còn được gọi là Tháng yêu thương) là một trong những lễ quan trọng nhất của người theo đạo Hồi Islam diễn ra hàng năm. Trong Tháng ăn chay Ramadan, các tín đồ Hồi giáo trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên, khỏe mạnh) đều phải tự rèn luyện tâm tính, không uống rượu, đánh bạc…, đóng góp lương thực hoặc trích một phần thu nhập để làm công tác xã hội, từ thiện, giúp đỡ người nghèo khó.

An Giang: Tặng hơn 900 phần quà cho đồng bào Chăm nhân Tháng ăn chay Ramadan ảnh 2Ông Nguyễn Ngọc Huynh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đa Phước, huyện An Phú (An Giang) tặng quà cho đồng bào người Chăm có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Theo ông Haji Jacky, thời gian qua, đồng bào Chăm Islam An Giang luôn được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ cũng như lãnh đạo tỉnh An Giang, nên đời sống ngày một được nâng lên, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc… Bên cạnh đó, người Chăm luôn phát huy tinh thần tự cường, sống hòa đồng, đoàn kết với các dân tộc khác, cùng chung tay xây dựng tỉnh An Giang ngày càng phát triển.

Năm nay, Tháng ăn chay Ramadan 2022 Dương lịch - 1443 Hồi lịch ở An Giang bắt đầu từ thượng tuần tháng 4 đến tháng 5 (nhằm ngày 2/4 đến ngày 2/5) diễn ra đầy đủ các nghi thức Lễ nguyện I’Sha, đọc kinh Qur’an, cầu nguyện hòa bình và nhiều hoạt động xã hội từ thiện, hoạt động thể thao, văn nghệ, giao lưu truyền thống...

An Giang: Tặng hơn 900 phần quà cho đồng bào Chăm nhân Tháng ăn chay Ramadan ảnh 3Ông Haji Jacky, Trưởng Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang (bìa trái) tặng quà cho các hộ gia đình người Chăm có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đa Phước. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Sau Tháng ăn chay Ramadan là Tết Roya Aidilfitri (hay còn gọi là Ngày xả chay), dịp để thăm hỏi bà con, anh em, bố thí cho người nghèo. Mọi sự giận hờn, bất đồng qua lễ này đều được xóa bỏ, cầu chúc mọi sự tốt lành.

An Giang: Tặng hơn 900 phần quà cho đồng bào Chăm nhân Tháng ăn chay Ramadan ảnh 4Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang cùng các nhà hảo tâm tặng quà cho các hộ gia đình người Chăm có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đa Phước. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Hiện nay, toàn tỉnh An Giang có trên 15.000 người theo đạo Hồi Islam, sống tập trung tại 9 xóm, ấp Chăm thuộc 5 huyện, thị xã (huyện Phú Tân, Châu Phú, Châu Thành, An Phú và thị xã Tân Châu), ngoài ra còn có một số ít sống ở thành phố Châu Đốc và thành phố Long Xuyên. Đồng bào Chăm An Giang sinh hoạt chủ yếu tại 13 thánh đường và 15 tiểu thánh đường.

Công Mạo

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm