An Giang: Tạm giữ số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc ở khu vực biên giới

Hàng hóa và phương biện bị các đối tượng bỏ lại tại hiện trường để tẩu thoát. Ảnh: TTXVN phát
Hàng hóa và phương biện bị các đối tượng bỏ lại tại hiện trường để tẩu thoát. Ảnh: TTXVN phát

Sáng 3/1, Công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, vừa mật phục, bắt giữ một điểm tập kết với số lượng lớn hàng hóa nghi vấn nhập lậu trên địa bàn xã biên giới Vĩnh Tế.

An Giang: Tạm giữ số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc ở khu vực biên giới ảnh 1Lực lượng chức năng tạm giữ hàng hóa và phương tiện để tiếp tục điều tra, làm rõ. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, khoảng 4 giờ ngày 2/1, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Châu Đốc phối hợp cùng Công an phường Núi Sam và Công an xã Vĩnh Tế, tổ chức tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn. Khi đến khu vực thuộc tổ 1, ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế (thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) phát hiện một nhóm đối tượng đang bốc hàng từ điểm tập kết lên xe tải biển kiểm soát 67C - 128.16 có biểu hiện nghi vấn hàng hóa nhập lậu, nên tiếp cận kiểm tra.

Phát hiện Tổ công tác, lợi dụng đêm tối các đối tượng nhảy xuống sông tẩu thoát bỏ lại hàng hóa cùng phương tiện.

An Giang: Tạm giữ số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc ở khu vực biên giới ảnh 2Hàng hóa bị các đối tượng bỏ lại tại hiện trường để tẩu thoát. Ảnh: TTXVN phát

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong các bao tải trên xe ô tô và xung quanh khu vực trên có chứa số lượng lớn mỹ phẩm, quần áo cũ, đồ điện tử, bếp ga, máy lạnh, thực phâm chức năng, bánh kẹo....

Tại thời điểm kiểm tra, không ai nhận là chủ của số hàng hóa nói trên. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 1/1, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an xã Quốc Thái (huyện An Phú, tỉnh An Giang), tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh mua bán phụ tùng xe Honda Bảy Đà, địa chỉ tại ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú, do ông Nguyễn Văn Đà (sinh năm 1971) làm chủ.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện, thu giữ 600 chai dầu nhớt và 500 phụ tùng xe nhãn hiệu “Honda” các loại do nước ngoài sản xuất và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

An Giang: Tạm giữ số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc ở khu vực biên giới ảnh 3Hàng hóa và phương biện bị các đối tượng bỏ lại tại hiện trường để tẩu thoát. Ảnh: TTXVN phát

Tại thời điểm kiểm tra, ông Đà thừa nhận mua các sản phẩm trên từ nhiều nơi ở Thành phố Hồ Chí Mình, các phụ tùng xe mô tô ông mua “trôi nổi” trên thị trường nên không xuất được hoá đơn chứng từ tại thời điểm kiểm tra.

Tổ công tác lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên và bàn giao cho Công an huyện An Phú để tiếp xác minh làm rõ.

Công Mạo

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm