An Giang phê duyệt đề án Bảo tồn và phát huy Hội đua bò Bảy Núi

An Giang phê duyệt đề án Bảo tồn và phát huy Hội đua bò Bảy Núi
Hội đua bò Bảy Núi sẽ được nâng tầm thành Hội đua bò quốc tế trong tương lai. Ảnh: Thanh Sang
Hội đua bò Bảy Núi sẽ được nâng tầm thành Hội đua bò quốc tế trong tương lai. Ảnh: Thanh Sang

Theo đó, tổng kinh phí thực hiện Đề án Bảo tồn và phát huy Hội đua bò Bảy Núi giai đoạn 2020 - 2025 là gần 5,8 tỷ đồng.

Hội đua bò Bảy Núi là một lễ hội nông nghiệp độc đáo, có một không hai của đồng bào dân tộc Khmer ở hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn. Ảnh: Thanh Sang
Hội đua bò Bảy Núi là một lễ hội nông nghiệp độc đáo, có một không hai của đồng bào dân tộc Khmer ở hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn. Ảnh: Thanh Sang

Hội đua bò Bảy Núi được tổ chức trong dịp lễ Sen Đônta (lễ cúng ông bà) của dân tộc Khmer Nam Bộ (theo lịch âm của người Khmer Nam Bộ vào khoảng cuối tháng 9 đầu tháng 10 Dương lịch), mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống dân gian của cư dân làm nông nghiệp lúa nước.

Hội đua bò Bảy Núi hàng năm thu hút hàng nghìn khách du lịch trên khắp cả nước đến xem và cổ vũ cho các đội đua. Ảnh: Thanh Sang
Hội đua bò Bảy Núi hàng năm thu hút hàng nghìn khách du lịch trên khắp cả nước đến xem và cổ vũ cho các đội đua. Ảnh: Thanh Sang

Đề án còn giúp ngành văn hóa, thể thao tỉnh An Giang xây dựng chế độ đãi ngộ, tôn vinh nghệ nhân (chủ bò đua, tài xế…), tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho họ thực hành di sản tại cộng đồng. Đồng thời, chọn lựa những nghệ nhân có đủ tiêu chuẩn để xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, “Nghệ nhân nhân dân” theo quy định trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.
Thanh Sang
Báo in T3/2020

Có thể bạn quan tâm