An Giang phát động chương trình đưa 100 chuyến hàng Việt về nông thôn

An Giang phát động chương trình đưa 100 chuyến hàng Việt về nông thôn

Sáng 29/3, tại huyện biên giới Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp với Sở Công Thương, Siêu thị Tứ Sơn (Châu Đốc, An Giang) tổ chức lễ phát động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chương trình đưa 100 chuyến hàng Việt về nông thôn năm 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang

An Giang phát động chương trình đưa 100 chuyến hàng Việt về nông thôn ảnh 1Ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang phát động chương trình. Ảnh: TXVN phát

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" là một chủ trương lớn của Đảng, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Qua 14 năm triển khai thực hiện (từ năm 2009 - 2023), cuộc vận động đã tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, ưu tiên sử dụng háng hóa do doanh nghiệp trong nước sản xuất.

Tại An Giang, cuộc vận động bước đầu làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của người tiêu dùng, góp phần thay đổi hành vi tiêu dùng theo hướng ưu tiên mua sắm hàng Việt. Những chuyến đưa hàng Việt về nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ, với hàng hóa phong phú, chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý và xuất xứ rõ ràng, giúp người tiêu dùng trong tỉnh ngày càng tin tưởng, ưa chuộng sản phẩm mang thương hiệu Việt.

Năm 2022, Sở Công Thương An Giang phối hợp Siêu thị Tứ Sơn và nhiều doanh nghiệp tổ chức được 99 chuyến xe “Đưa hàng Việt về nông thôn” thu hút trên 150.000 lượt người dân tham quan, mua sắm, với tổng doanh số bán hàng trên 1,8 tỷ đồng. Trong năm 2023, Sở Công Thương An Giang sẽ tiếp tục phối hợp với Siêu thị Tứ Sơn tổ chức 100 chuyến hàng Việt về nông thôn bằng hình thức chuyến xe lưu động tại các chợ, khu dân cư, khu, cụm công nghiệp, xã nông thôn, miền núi. Sản phẩm, hàng Việt tham gia chương trình được sản xuất trong nước, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, có giá cả hợp lý, do các cơ sở, doanh nghiệp Việt Nam có uy tín trong và ngoài tỉnh sản xuất, phân phối và kinh doanh.

Tại An Giang, Siêu thị Tứ Sơn là doanh nghiệp tâm huyết, đưa hàng trăm chuyến hàng lưu động, đưa hàng hóa thương hiệu Việt Nam về khắp các vùng nông thôn trên địa bàn. Ông Tạ Minh Sơn - Giám đốc Siêu thị Tứ Sơn đánh giá, qua 13 năm đồng hành với hàng Việt về nông thôn tại An Giang đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, tác động tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về việc mua sắm, sử dụng hàng Việt Nam.

Ông Sơn khẳng định, hàng trăm chuyến hàng Việt của Siêu thị Tứ Sơn đã giúp người dân nông thôn An Giang được tiếp cận, lựa chọn mua sắm hàng Việt Nam có chất lượng, giá cả phù hợp với thu nhập của mình; góp phần ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

Phát biểu lại lễ phát động, ông Nguyễn Tiếc Hùng - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang khẳng định, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là quá trình lâu dài, đòi hỏi doanh nghiệp nỗ lực trong xây dựng và giữ vững thương hiệu hàng hóa, từng bước vươn lên chiếm lĩnh thị trường trong nước và quốc tế. Thông qua cuộc vận động, các doanh nghiệp đã tăng cường cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm để đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng…

An Giang phát động chương trình đưa 100 chuyến hàng Việt về nông thôn ảnh 2Người dân huyện biên giới Tịnh Biên, An Giang hào hứng mua hàng Việt tại chuyến xe đưa hàng Việt về nông thôn. Ảnh: TTXVN phát

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tại lễ phát động, ông Nguyễn Tiếc Hùng kêu gọi các doanh nghiệp hàng Việt tiếp tục nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ; tăng cường tổ chức các phiên chợ, hội chợ, chuyến hàng Việt về nông thôn... để người dân nông thôn tiếp cận hàng hóa chất lượng, mang thương hiệu Việt.

Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang cũng kêu gọi các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc của người Việt Nam, tiếp tục hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” bằng hành động thiết thực, nhất là ưu tiên sử dụng hàng hóa, sản phẩm và dịch vụ Việt Nam.

Thanh Sang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm