An Giang, Lai Châu khẩn trương khắc phục thiệt hại thiên tai gây ra

An Giang, Lai Châu khẩn trương khắc phục thiệt hại thiên tai gây ra
Mưa, dông lốc cuốn bay mái tôn nhà xưởng của một hộ dân ở xã Bình Thủy, huyện Châu Phú. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN
Mưa, dông lốc cuốn bay mái tôn nhà xưởng của một hộ dân ở xã Bình Thủy, huyện Châu Phú. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 26/4, mưa lớn kèm theo dông, lốc đã khiến một căn nhà của người dân ở huyện Chợ Mới bị sập hoàn toàn, 60 căn nhà ở 4 huyện gồm: Chợ Mới, Châu Thành, Thoại Sơn, Châu Phú bị tốc mái, xiêu vẹo. 14,7 ha lúa của 8 hộ dân trên địa bàn huyện Thoại Sơn bị đổ ngã phải sạ lại. Mưa dông còn gây đổ gẫy hai trụ điện trung thế ở xã Bình Thủy, huyện Châu Phú. Các địa phương đang rà soát thiệt hại do mưa, dông lốc gây ra.

Ông Lương Huy Khanh cho biết: Sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo tỉnh An Giang đã đến thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng, huy động lực lượng tại chỗ cùng nhân dân địa phương hỗ trợ hộ bị thiệt hại di dời tài sản, sửa chữa lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang đang phối hợp với các UBND huyện Chợ Mới, Châu Thành, Thoại Sơn, Châu Phú thực hiện thủ tục để hỗ trợ những hộ dân có nhà bị thiệt hại do ảnh hưởng của mưa, dông lốc theo quy định...

Mưa, dông lốc khiến nhà xưởng của một hộ dân ở xã Bình Thủy, huyện Châu Phú gần như đổ sập. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN
Mưa, dông lốc khiến nhà xưởng của một hộ dân ở xã Bình Thủy, huyện Châu Phú gần như đổ sập. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ (Lai Châu) Vương Thế Mẫn cho biết, khoảng 15 giờ ngày 27/4, đã tìm thấy thi thể cháu bé 3 tuổi Ma A Sinh bị lũ cuốn trôi sau gần 4 ngày huy động các lực lượng tìm kiếm.

Cơ quan chức năng địa phương nhận được tin báo từ chính quyền huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) phát hiện một xác nạn nhân trôi trên sông Nậm Na, khu vực bản Nậm Bạc, xã Nậm Ban (cách nơi bị nạn hơn 20km). Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND huyện Phong Thổ đã chỉ đạo lực lượng chức năng, thông báo cho người thân nạn nhân đến nhận dạng, xác minh và khẳng định đó là cháu Ma A Sinh ở bản Sin Chải, xã Mù Sang, nạn nhân trong đợt thiên tai vừa qua. Sau đó, thi thể nạn nhân đã được xử lý dịch tễ và hỗ trợ đưa về địa phương mai táng.

Như vậy, đến nay chính quyền huyện Phong Thổ đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân thiệt mạng trong đợt mưa lũ xảy ra tối 23/4. Nạn nhân Hảng Thị Mái (sinh năm 1978, trú tại bản Sin Chải, xã Mù Sang), được lực lượng chức năng tìm thấy ngay tại vị trí sạt lở vào sáng 27/4. Nạn nhân Phàn Thị Vy, trú tại bản Lùng Than, bị lũ cuốn trôi, được lực lượng chức năng Trung Quốc tìm thấy và bàn giao cho địa phương sau hai ngày bị nạn.

Các lực lượng chức năng tỉnh An Giang hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do mưa, dông lốc gây ra. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN
Các lực lượng chức năng tỉnh An Giang hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do mưa, dông lốc gây ra. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ cho biết, sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng, huyện sẽ dồn toàn lực cho công tác khắc phục thiệt hại, hỗ trợ làm nhà cho dân và khôi phục lại sản xuất, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Hiện nay, huyện đã hỗ trợ hơn 60 hộ trong tổng số hơn 300 hộ nghèo, hộ cận nghèo bị thiệt hại dựng lại nhà.

Trên 1.200ha cây trồng bị thiệt hại trong đợt mưa đá, gió lốc, lũ lụt này. Với cây trồng ngắn ngày, huyện đã chỉ đạo chính quyền các xã cấp lại giống và vận động, tuyên truyền người dân chủ động khôi phục lại diện tích bị thiệt hại nhẹ. Đối với cây trồng dài ngày, cây trồng lâu năm như chuối và các cây ăn quả, huyện đang tổng hợp để trình UBND tỉnh xin cấp giống hỗ trợ cho nhân dân trồng lại.
Thanh Sang - Việt Hoàng

Có thể bạn quan tâm