An Giang hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp và tìm kiếm việc làm

An  Giang hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp và tìm kiếm việc làm

Ngày 7/11, tại tỉnh An Giang, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh đoàn An Giang tổ chức Ngày hội khởi nghiệp và việc làm cho thanh niên nông thôn năm 2020 với nhiều hoạt động nhằm giúp đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh hiểu rõ hơn về khởi nghiệp, định hướng tương lai việc làm, tiếp cận cơ hội việc làm từ các đơn vị doanh nghiệp, nhà tuyển dụng ngay tại Ngày hội.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, anh Lê Thanh Tú, Phó Trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh), chia sẻ, hiện nay, thanh niên Việt Nam (từ 16 - 30 tuổi) có trên 25 triệu người, chiếm khoảng 26% dân số và trên 44,4% lực lượng lao động cả nước. Hằng năm, có khoảng 1,2 - 1,6 triệu thanh niên bước vào tuổi lao động. Thời gian qua, Nhà nước đã xây dựng, triển khai nhiều cơ chế, chính sách, đề án chương trình nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên. Tuy nhiên, nhìn chung, hoạt động tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm đối với thanh niên vẫn còn nhiều hạn chế. Nhận thức của một bộ phận thanh niên và xã hội về học nghề để lập nghiệp chưa đầy đủ; công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp cho thanh niên chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Đặc biệt, trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, trong 9 tháng đầu năm 2020, đã có 31,8 triệu lao động từ 15 tuổi trở lên mất việc, phải giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm thu nhập. Chính vì vậy, tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm sẽ tiếp tục là mối quan tâm lớn của thanh niên và xã hội.

An  Giang hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp và tìm kiếm việc làm ảnh 1Trao quà cho sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Anh Lê Thanh Tú khẳng định, với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã tập trung triển khai thực hiện Đề án Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên giai đoạn 2018 – 2022; chủ động, tích cực tham gia thực hiện các chương trình, đề án của Chính phủ về hướng nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, trong đó tập trung các đối tượng: Học sinh phổ thông, sinh viên, thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ… Chỉ tính riêng từ năm 2018 đến hết tháng 6/2020, cả nước có trên 5,2 triệu lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp; gần 900 nghìn thanh niên được giới thiệu việc làm qua kênh của Đoàn Thanh niên, qua đó, góp phần cùng với Chính phủ thực hiện mục tiêu an sinh xã hội.

Theo anh Lê Thanh Tú, năm 2020, trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã triển khai đa dạng, sáng tạo các hoạt động tư vấn, định hướng nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên, như: Tổ chức Ngày hội việc làm thanh niên trực tuyến, các chương trình tư vấn việc làm trực tuyến, chương trình “20.000 việc làm từ xa hỗ trợ thanh niên”...

Đặc biệt, ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm và định hướng khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn năm 2020 được tổ chức tại tỉnh An Giang hôm nay là chương trình thứ 9 trong tổng số 10 chương trình Ngày hội tư vấn việc làm và chương trình Tiếp sức người lao động do Trung ương Đoàn trực tiếp chỉ đạo tổ chức tại Hà Nội, Yên Bái, Phú Thọ, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định và An Giang.

An  Giang hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp và tìm kiếm việc làm ảnh 2Đoàn viên, thanh niên tham quan các gian hàng khởi nghiệp. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Ngày hội nhằm mục đích tạo dựng cầu nối giữa các chuyên gia tư vấn, doanh nghiệp với đoàn viên, thanh niên trong vấn đề việc làm; là dịp để các doanh nghiệp, công ty tìm kiếm, tuyển dụng được lao động phù hợp với định hướng phát triển nguồn nhân lực của đơn vị; đồng thời, là cơ hội giúp đoàn viên, thanh niên, người lao động có được nhiều cơ hội việc làm phù hợp với trình độ, năng lực của bản thân; thanh niên, học sinh được tư vấn, gợi mở về việc lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai.

Tại ngày hội, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh được Giám đốc dự án phát triển nguồn nhân lực và hướng nghiệp 4.0 Jobway – diễn giả, Tiến sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An tư vấn, chia sẻ những kinh nghiệm khởi nghiệp, những câu chuyện thực tế, giải đáp thắc mắc, tháo gỡ khó khăn mà các bạn trẻ gặp phải trên con đường khởi nghiệp và định hướng nghề nghiệp cho những sinh viên chuẩn bị ra trường...

An  Giang hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp và tìm kiếm việc làm ảnh 3Đoàn viên, thanh niên tham quan gian hàng của đơn vị doanh nghiệp, nhà tuyển dụng. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh tham gia ngày hội còn được trực tiếp tìm kiếm thông tin việc làm, xuất khẩu lao động, học nghề, tìm hiểu và xây dựng ý tưởng khởi nghiệp… tại các gian hàng của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng.

Trong khuôn khổ ngày hội, Tỉnh đoàn An Giang đã trao giải Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh An Giang lần thứ IV năm 2020. Theo đó, với hơn 80 hồ sơ, dự án, ý tưởng khởi nghiệp tham gia dự thi, Ban tổ chức đã chọn ra 11 dự án, ý tưởng để trao giải và hỗ trợ triển khai hiện thực hóa ý tưởng; trong đó, Dự án sản xuất mật Thốt Nốt Palmania của nhóm tác giả Chau Ngọc Dịu, Trần Thị Thu Hoài, Lê Minh Ngọc đã xuất sắc giành giải Nhất.

Dịp này, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình trao tặng 50 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang; Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp tỉnh An Giang trao tặng cho Tỉnh đoàn An Giang gồm một Tủ sách Pháp luật và 1.500 quyển Luật Thanh niên.

Công Mạo

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm