An Giang bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh

An Giang bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh

Ngày 30/6, HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

An Giang bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh ảnh 1Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh An Giang đã bầu ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu đồng ý 60/61, đạt 98,36%.

Ông Lê Văn Nưng, sinh ngày 15/11/1965, quê quán xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang; Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Lê Văn Nưng từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, ông Lê Văn Nưng được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Các đại biểu HĐND cũng bầu bà Đinh Thị Việt Huỳnh, Bí thư Huyện ủy Châu Thành làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu đạt 100%. Ông Đỗ Tấn Kiết, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu đạt 100%.

An Giang bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh ảnh 2Ông Lê Hồng Quang (giữa), Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, tặng hoa cho các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN.

Phát biểu sau khi được kỳ họp tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa X, ông Lê Văn Nưng nhấn mạnh sẽ cùng tập thể HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân để qua đó thể hiện một cách tốt nhất vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh, đoàn kết, phấn đấu xây dựng An Giang - quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng giàu đẹp.

Cũng tại kỳ họp, ông Nguyễn Thanh Bình tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 với 60/61 phiếu đồng ý, đạt 98,36%. Ông Nguyễn Thanh Bình sinh ngày 4/11/1964, quê quán xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; Tiến sĩ Lý luận và phương pháp dạy học Văn - Tiếng Việt; Cao cấp lý luận chính trị.

Các ông Lê Văn Phước và Trần Anh Thư tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, HĐND tỉnh An Giang khóa X bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức. An Giang là tỉnh có vị trí rất quan trọng về địa chính trị, địa kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của Đồng bằng sông Cửu Long và cả khu vực phía Nam. Trước tình hình phức tạp của dịch COVID - 19, An Giang quyết tâm thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các quy chế làm việc theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp; thúc đẩy cải cách hành chính và thực hiện nhanh chủ trương chuyển đổi số. Đồng thời, xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện mang tính đột phá, tập trung vào các lĩnh vực cơ bản và trọng yếu để "đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức trung bình cả nước" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang kỳ vọng HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục đổi mới, có những giải pháp đúng đắn, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh An Giang phát triển nhanh và bền vững.

Thanh Sang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm