Ấn Độ: Phóng thành công đài thiên văn vũ trụ đầu tiên

Ấn Độ: Phóng thành công đài thiên văn vũ trụ đầu tiên
Tên lửa đẩy PSLV – C30 mang theo đài thiên văn và các vệ tinh rời bệ phóng ở Sriharikota, bang miền nam Andhra Pradesh, Ấn Độ ngày 28/9. Reuters-TTXVN
 Tên lửa đẩy PSLV – C30 mang theo đài thiên văn và các vệ tinh rời bệ phóng ở Sriharikota, bang miền nam Andhra Pradesh, Ấn Độ ngày 28/9. Reuters-TTXVN

Đài quan sát có trọng lượng 1.500 kg này sẽ giúp các nhà khoa học Ấn Độ tăng cường nỗ lực thám hiểm không gian nhờ khả năng nghiên cứu các vật thể ở khoảng cách xa trong vũ trụ cũng như đạt độ phân tích chi tiết hơn đối với hệ thống các vì sao và dải ngân hà. 

Có thể bạn quan tâm