Ấm tình “Xuân đoàn kết - Tết biên cương” ở huyện biên giới Bù Đốp

Ấm tình “Xuân đoàn kết - Tết biên cương” ở huyện biên giới Bù Đốp
Các hoạt động trong chương trình đón xuân. Ảnh: K GỬIH -TTXVN
Các hoạt động trong chương trình đón xuân. Ảnh: K GỬIH -TTXVN

Ngay từ 7 giờ trong ngày, hàng trăm học sinh Trường Tiểu học Hưng Phước và các học sinh ở trường khác đến tập trung tại trường để tham gia hoạt động Chiến dịch Thanh niên tình nguyên Xuân biên giới. Tại đây, nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa đã diễn ra, như: Tổ chức các trò chơi vận động cho các thiếu nhi, Ngày hội đọc sách “Mở trang sách - sáng tương lai”…

Xen kẽ các hoạt động vui chơi, Trung ương Đoàn đã trao tặng một máy lọc nước sạch cho các em tại điểm lẻ Trường Tiểu học Hưng Phước trị giá 25 triệu đồng; Tỉnh đoàn và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao tặng 167 phần quà Tết có tổng trị giá 50 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Quỹ học bổng Vừ A Dính trao tặng 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; Trung tâm hoạt động thanh thiếu tỉnh vận động trao tặng 15 phần quà, mỗi phần quà trị giá 600 nghìn đồng từ Câu lạc bộ xe địa hình tỉnh Bình Phước; Đoàn Thanh niên Binh đoàn 16 trao tặng 15 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng; Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam trao tặng 60 ba lô cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học tốt tại huyện Bù Đốp…

Các hoạt động trong chương trình đón xuân. Ảnh: K GỬIH -TTXVN
Các hoạt động trong chương trình đón xuân. Ảnh: K GỬIH -TTXVN

Em Phạm Minh Duy, học sinh lớp 3B Trường Tiểu học Hưng Phước vui mừng cho biết: Hôm nay, chương trình tổ chức ở đây em vui lắm. Em và rất nhiều bạn mong muốn nhiều chương trình sau này tổ chức để tạo thêm sân chơi bổ ích, đón Xuân về vui hơn.

Cũng nằm trong chuỗi hoạt động của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Xuân biên giới, tại Ủy ban nhân dân xã Hưng Phước, đội ngũ y, bác sỹ thuộc Đoàn Thanh niên Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho 250 lượt người dân địa phương. Ngoài khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí, bà con còn được tặng các phần quà Tết đón năm mới. Phấn khởi trước tình cảm của đoàn khám bệnh, phát thuốc, ông Điểu Va chia sẻ: “Hôm nay, được đoàn khám bệnh, phát thuốc và nhận quà Tết, chúng tôi mừng lắm. Được sự động viên, chăm lo sức khỏe cũng như phát quà Tết, bà con cảm ơn nhiều lắm”.

Hòa trong không khí đón Xuân, các đơn vị tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyên Xuân biên giới còn đến thăm, tặng quà, động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Thiện, huyện Bù Đốp.
K GỬIH

Có thể bạn quan tâm