Ấm tình quân dân nơi biên giới Điện Biên

Ấm tình quân dân nơi biên giới Điện Biên

Với mong muốn chia sẻ khó khăn cùng đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Quý Mão năm 2023.

Ấm tình quân dân nơi biên giới Điện Biên ảnh 1Đồn Biên phòng Mường Pồn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tổ chức gói bánh chưng xanh tặng các gia đình chính sách, gia đình nghèo… trên địa bàn hai xã Mường Pồn, Hua Thanh (huyện Điện Biên). Ảnh: TTXVN phát

Thông qua chương trình, các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh đã trao tặng hàng nghìn chiếc bánh chưng xanh cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo, người có thành tích trong tham gia bảo vệ biên giới tại 29 xã khu vực biên giới. Đây là chương trình thể hiện đạo lý tương thân, tương ái; tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh với nhân dân khu vực biên giới, góp phần giúp đỡ những hộ nghèo có cái Tết ý nghĩa hơn, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó quân dân.

Ấm tình quân dân nơi biên giới Điện Biên ảnh 2Các đồn biên phòng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương trao quà Tết trong chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Quý Mão 2023. Ảnh: TTXVN phát
Ấm tình quân dân nơi biên giới Điện Biên ảnh 3Ngoài việc tổ chức cho đồng bào ở những xã vùng biên ăn Tết vui vẻ, đầm ấm, các đồn biên phòng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phố biến pháp luật đến người dân dịp Tết Quý Mão 2023. Ảnh: TTXVN phát

Ngoài việc trao tặng quà, bánh chưng xanh, tổ chức cho đồng bào ở vùng biên ăn Tết vui vẻ, đầm ấm, các đồn biên phòng cũng triển khai nhiệm vụ đảm bảo cho người dân vui xuân, đón Tết an toàn.

Xuân Tiến

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm