Ấm áp “tình quân dân” ở vùng biên Bình Phước

Ấm áp “tình quân dân” ở vùng biên Bình Phước
Lực lượng vũ trang và Đoàn kinh tế - Quốc phòng 778 cùng nhân dân thôn Hai Căn, Tiểu khu 119 xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập “hợp sức” làm đường nông thôn mới. Ảnh: Dương Chí Tưởng -TTXVN
Lực lượng vũ trang và Đoàn kinh tế - Quốc phòng 778 cùng nhân dân thôn Hai Căn, Tiểu khu 119 xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập “hợp sức” làm đường nông thôn mới. Ảnh: Dương Chí Tưởng -TTXVN
Khi bộ đội về làng

Những ngày cuối năm, trong nắng gắt miền Đông Nam Bộ, các chiến sĩ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 phối hợp với Đại đội Bộ binh 568, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bù Gia Mập và dân quân thường trực xã Phú Nghĩa, lực lượng thanh niên địa phương đang tích cực làm đường bê tông cho hai thôn Hai Căn và Bù Gia Phúc 1, xã Phú Nghĩa.

Binh nhì Đỗ Văn Đạt, Đại đội Bộ binh 568 đang đứng máy trộn bê tông, mồ hôi nhễ nhại nhưng rất vui vẻ cho biết: “Tôi nhập ngũ hồi tháng 2/2019 và nay cùng đồng đội tham gia hoạt động dân vận, giúp nhân dân làm đường bê tông nông thôn".

Trung úy Trần Xuân Cường, Trung Đội trưởng Trung đội 2, Đại đội Bộ binh 568 cho biết, đợt này đơn vị cử 10 chiến sĩ tham gia hỗ trợ nhân dân và chính quyền địa phương xây dựng đường bê tông nông thôn. Điều rất vui là buổi trưa, các cán bộ, chiến sĩ được nghỉ nhờ nhà người dân...

Trung tá Nguyễn Văn Chinh, cán bộ Phòng Chính trị, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 cho biết: Hàng năm, Đoàn tổ chức nhiều đợt làm công tác dân vận, hỗ trợ nhân dân các xã biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số. Để làm tốt công tác này, các chiến sĩ của Đoàn vừa trực tiếp giúp nhân dân vừa tuyên truyền, vận động bà con cùng làm theo, đồng thời xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó gần gũi với nhân dân. Đi đôi với công tác dân vận, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 tiên phong về hỗ trợ xây nhà, làm đường nông thôn. Trong buổi làm đường bê tông tại Tiểu khu 119, xã Phú Nghĩa, chúng tôi đã vận động được 100% số hộ dân nằm dọc con đường đang đổ bê tông cùng tham gia với bộ đội. Từ đó, những con đường bê tông kết nối đến các buôn, làng nhanh chóng hình thành, tạo bộ mặt nông thôn càng thêm tươi sáng.

Đổi thay ở vùng biên

Tới Tiểu khu 119, ở xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, chúng tôi rất mừng trước sự đổi thay của vùng biên giới, đời sống đồng bào S’tiêng đã được nâng lên rõ rệt. Trước đây, cuộc sống của người dân thôn Hai Căn, Tiểu khu 119 rất khó khăn. Tuy nhiên, hiện nay một khu dân cư khang trang đã được hình thành, 120 hộ dân dọn về nhà vừa mới được hỗ trợ xây dựng, tạo nên một vùng biên giới đầy sức sống. Hệ thống đường giao thông được bê tông hóa, người dân đã có diện sử dụng, có nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng…
 
Đường nông thôn mới tại thôn Hai Căn, Tiểu khu 119 xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập. Ảnh: Dương Chí Tưởng -TTXVN
Đường nông thôn mới tại thôn Hai Căn, Tiểu khu 119 xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập. Ảnh: Dương Chí Tưởng -TTXVN

Sau khi trao đổi với Trung tá Nguyễn Văn Chinh, cán bộ Phòng Chính trị, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778, Bí thư Chi bộ thôn Hai Căn Điểu Đén khoe với chúng tôi: Người dân về đây ở đã thay đổi thói quen, hủ tục uống rượu của đồng bào cũng dần được loại bỏ.

Trung tá Nguyễn Văn Chinh, cán bộ Phòng Chính trị, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 cho biết thêm: Có được kết quả đó là nhờ công tác dân vận trong nhiều năm qua. Sau khi đưa người dân sống ở ven sông, suối về nơi ở mới, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 phải bám trụ hỗ trợ từng hộ, từ việc xây dựng nhà đến làm đường nông thôn, hình thành nên khu dân cư ổn định như hiện nay.

Tiểu khu 119 hiện có 5 con đường bê tông phải hoàn thiện từ nay đến Tết Nguyên đán năm 2020. Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 đang phối hợp với người dân địa phương hoàn thiện 5 con đường này để tạo sức bật mới cho Tiểu khu 119.
 
Tiểu khu 119 được Đoàn 778 đầu tư, thiết kế, xây dựng để thực hiện tái định cư cho đồng bào S'tiêng. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN
Tiểu khu 119 được Đoàn 778 đầu tư, thiết kế, xây dựng để thực hiện tái định cư cho đồng bào S'tiêng. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

Theo Đại tá Đặng Công Bầu, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778, Bù Gia Mập là huyện biên giới có tỷ lệ đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống cao, dân trí thấp, đời sống khó khăn. Với phương châm giúp đồng bào cũng chính là giúp mình, đơn vị nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp với địa phương quy hoạch, triển khai dự án tái định cư tại Tiểu khu 119. Theo đó, địa phương bảo đảm điện, nước, công trình sinh hoạt cộng đồng, đất sản xuất. Đoàn kinh tế hỗ trợ nhân dân xây dựng đường nông thôn, hỗ trợ làm nhà, ổn định cuộc sống. 

Để giúp đồng bào hiệu quả, Đoàn thực hiện “3 bám” (bám dân, bám thôn, bám chính quyền) và “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào), có những việc làm thiết thực hỗ trợ đồng bào thay đổi thói quen, tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Đại tá Vũ Tiến Điền, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước cho biết, trong 5 năm (2014-2019), lực lượng vũ trang địa phương đã huy động được hơn 16.800 ngày công lao động, xây dựng hơn 22 km đường bê tông và xây dựng 83 km đường liên thôn. Nhờ được tỉnh hỗ trợ xi măng, lực lượng vũ trang góp sức lao động nên nhiều con đường bê tông nông thôn đã hình thành ở nhiều địa phương trong tỉnh. Đây là những con đường hợp “ý Đảng lòng dân”, Đại tá Điền cho hay.

Cũng theo Đại tá Vũ Tiến Điền, những năm qua, nhiều con đường bê tông hoàn thành đã góp phần hoàn thiện tiêu chí về nông thôn mới tại các huyện khó khăn như Bù Đăng, Lộc Ninh, Bù Gia Mập, Hớn Quản...
Dương Chí Tưởng
TTXVN

Có thể bạn quan tâm