Ấm áp chương trình “Mẹ đỡ đầu – Kết nối vòng tay yêu thương” ở Đắk Lắk

Đại đức Thích Minh Đăng đồng hành cùng chương trình “Mẹ đỡ đầu” tặng 20 suất học bổng cho trẻ em mồ côi. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
Đại đức Thích Minh Đăng đồng hành cùng chương trình “Mẹ đỡ đầu” tặng 20 suất học bổng cho trẻ em mồ côi. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Ngày 22/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu – Kết nối vòng tay yêu thương” nhằm hỗ trợ trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, hướng đến Ngày gia đình Việt Nam 28/6.

Ấm áp chương trình “Mẹ đỡ đầu – Kết nối vòng tay yêu thương” ở Đắk Lắk  ảnh 1Đại đức Thích Minh Đăng đồng hành cùng chương trình “Mẹ đỡ đầu” tặng 20 suất học bổng cho trẻ em mồ côi. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk Tô Thị Tâm cho biết, dịch COVID-19 đã làm 18 trẻ tại tỉnh mồ côi cha, mẹ. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 2.279 trẻ em mồ côi vì nguyên nhân khác; trong đó có 679 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ. Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đặt mục tiêu 100% các cấp Hội thực hiện chương trình phù hợp với thực tế tại mỗi đơn vị, địa phương. Tuy triển khai chưa lâu song chương trình đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng cao của các cấp hội, nhằm nối rộng vòng tay, xoa dịu phần nào nỗi đau, ổn định tâm sinh lý cho trẻ trong quá trình trưởng thành.

Sau 6 tháng triển khai, đến nay, 364 trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh đã được các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các cấp Hội phụ nữ nhận đỡ đầu, tổng số tiền cam kết hỗ trợ là hơn 4 tỷ đồng.

Bà Tô Thị Tâm nhấn mạnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp sẽ tiếp tục là cầu nối trực tiếp giữa mẹ đỡ đầu với trẻ, kịp thời thăm hỏi, động viên, nắm tình hình trẻ và thông tin cho mẹ đỡ đầu; phối hợp thực hiện và đề xuất chính sách phù hợp cho trẻ.

Ấm áp chương trình “Mẹ đỡ đầu – Kết nối vòng tay yêu thương” ở Đắk Lắk  ảnh 2Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Trần Lan Phương phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Hội vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Địa chỉ tiếp nhận tiền mặt tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk (số 21 Trường Chinh, thành phố Buôn Ma Thuột) hoặc qua số tài khoản 5201202000869 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Buôn Ma Thuột. Từ nguồn ủng hộ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ xây dựng Quỹ hỗ trợ trẻ em mồ côi nhằm hỗ trợ về học tập, mua xe đạp và một số vật dụng cần thiết cho trẻ mồ côi.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ trẻ em tỉnh H’Yim Kđoh ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong việc triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Để tiếp tục quan tâm, chăm lo hiệu quả cho trẻ em nói chung và trẻ mồ côi nói riêng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh đề nghị các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; tổ chức tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của trẻ em, các ý kiến phản ánh từ cơ sở… Từ đó đề ra phương pháp, hành động kịp thời để chăm lo, giáo dục, bảo vệ trẻ em hiệu quả; tích cực vận động, huy động thêm nhiều nguồn lực để đầu tư, mua trang bị thiết bị, đồ dùng sinh hoạt cho cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi; tập trung tối đa các nguồn lực để đảm bảo 100% trẻ em được hưởng các chính sách an sinh xã hội; quan tâm, đảm bảo mọi trẻ em được bình đẳng khi tiếp cận với các dịch vụ xã hội...

Dịp này, 100 em mồ côi nhận quà từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm (1 triệu đồng/suất).

Ấm áp chương trình “Mẹ đỡ đầu – Kết nối vòng tay yêu thương” ở Đắk Lắk  ảnh 3Giao lưu, kết nối giữa “Mẹ đỡ đầu” và trẻ mồ côi. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã kết nối 15 đơn vị, công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu cho 45 trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh với mức hỗ trợ hằng tháng, hằng quý, hằng năm, 5 năm hoặc đến năm 18 tuổi.

Hoài Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm