77 năm Quốc khánh: Tết Độc lập trên Cao nguyên Mộc Châu

77 năm Quốc khánh: Tết Độc lập trên Cao nguyên Mộc Châu

Sáng 1/9, trong không khí vui mừng, phấn khởi của cả nước đang diễn ra nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc 2022.

77 năm Quốc khánh: Tết Độc lập trên Cao nguyên Mộc Châu ảnh 1Ban Tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các xã tham gia Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu năm 2022. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Hàng năm, dịp 2/9, đồng bào các dân tộc và du khách thập phương lên Cao nguyên Mộc Châu vui Tết Độc lập rất đông. Trong không khí sôi động, rộn ràng cùng tiếng chiêng, tiếng trống, du khách như được hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và các Lễ hội truyền thống của các dân tộc anh em.

77 năm Quốc khánh: Tết Độc lập trên Cao nguyên Mộc Châu ảnh 2 Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu năm 2022 diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi, đặc sắc. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Nổi bật của Ngày hội là các hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố, với trang phục, nhạc cụ, vũ điệu truyền thống, các đội thi đã diễu hành và trình diễn một số di sản văn hóa phi vật thể như: Lễ cúng dòng họ; nghệ thuật khèn của dân tộc Mông; lễ cấp Sắc của dân tộc Dao; nghệ thuật xòe của dân tộc Thái; các hoạt động xúc tiến du lịch; chương trình nghệ thuật “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu”…

77 năm Quốc khánh: Tết Độc lập trên Cao nguyên Mộc Châu ảnh 3Hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố tại Ngày hội. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Anh Lý Văn Hiên, xã Hua Păng, huyện Mộc Châu chia sẻ: Được tham gia trình diễn tại Ngày hội, anh và các thành viên trong đội rất phấn khởi. Ngày hội đã góp phần quảng bá những nét đẹp văn hóa của dân tộc Dao Tiền như hát giao duyên, lễ cấp sắc cho con trai… Chị Bùi Thị Thanh Tú, đến từ tỉnh Hòa Bình cho hay: Năm nay, trở lại Mộc Châu dự Ngày hội văn hóa các dân tộc, chị thấy rất vui được hòa mình trong không khí ngày hội, với những nét đặc trưng, đặc sắc riêng.

77 năm Quốc khánh: Tết Độc lập trên Cao nguyên Mộc Châu ảnh 4 Đồng bào dân tộc Mông tham gia trò chơi ném Pao tại Ngày hội. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Ngày hội là dịp tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, văn hoá vật thể, phi vật thể, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Từ đó, góp phần đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Đây cũng là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Mộc Châu trong việc phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí của Khu du lịch quốc gia; đồng thời, sớm đưa Mộc Châu trở thành Khu du lịch hàng đầu của vùng Tây Bắc, thành điểm đến lý tưởng với đông đảo nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

77 năm Quốc khánh: Tết Độc lập trên Cao nguyên Mộc Châu ảnh 5Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu năm 2022 diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi, đặc sắc. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Đặc biệt hơn, vừa qua, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu lần đầu tiên được đề cử Giải thưởng “Điểm đến du lịch thiên nhiên hàng đầu châu Á 2022” thuộc hệ thống của Giải thưởng Du lịch Thế giới cùng với những thành phố du lịch nổi tiếng khác tại Việt Nam như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội An, Huế, Đà Nẵng, Vịnh Hạ Long, vườn quốc gia Cúc Phương.

77 năm Quốc khánh: Tết Độc lập trên Cao nguyên Mộc Châu ảnh 6 Đông đảo nhân dân các dân tộc về dự Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu năm 2022. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu Nguyễn Thị Hoa cho biết: Ngày hội là nơi hội tụ, khơi dậy nét đẹp văn hóa, thể thao, gắn với quảng bá phát triển du lịch, giới thiệu vẻ đẹp của vùng đất, con người Mộc Châu, vùng Tây Bắc của Tổ quốc với các doanh nghiệp, du khách trong và ngoài nước. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết của các dân tộc vùng Tây Bắc. Thông qua hoạt động, Ban Tổ chức muốn giới thiệu nét đặc trưng, đặc sắc của văn hóa của đồng bào các dân tộc huyện Mộc Châu tới du khách và để họ cảm nhận được về ẩm thực, văn hóa và sẽ yêu thích, đến với Mộc Châu thường xuyên hơn.

77 năm Quốc khánh: Tết Độc lập trên Cao nguyên Mộc Châu ảnh 7Đông đảo nhân dân các dân tộc về dự Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu năm 2022. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Ngày hội không chỉ là niềm vui, niềm tự hào mà còn là động lực để chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện cùng nỗ lực phấn đấu đưa văn hóa, du lịch Mộc Châu ngày càng phát triển. Ngày hội sẽ diễn ra đến hết ngày 2/9.

77 năm Quốc khánh: Tết Độc lập trên Cao nguyên Mộc Châu ảnh 8Hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố tại Ngày hội. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Quang Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm