75 năm Thi đua ái quốc: Sơn La đổi mới các phong trào thi đua yêu nước

Tọa đàm, giao lưu những tấm gương tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, thể thao của tỉnh Sơn La. Ảnh: Quang Quyết
Tọa đàm, giao lưu những tấm gương tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, thể thao của tỉnh Sơn La. Ảnh: Quang Quyết

Ngày 2/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). 160 điển hình tiên tiến đã dự Hội nghị giao lưu với những tấm gương tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước ở các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, thể thao, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

75 năm Thi đua ái quốc: Sơn La đổi mới các phong trào thi đua yêu nước ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh tặng Bằng khen cho các cá nhân là điển hình tiên tiến tiêu biểu. Ảnh Quang Quyết

Phát biểu ôn lại truyền thống thi đua ái quốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh, 75 năm, trải qua các giai đoạn lịch sử, với những tên gọi, nội dung và hình thức khác nhau, song phong trào thi đua yêu nước vẫn phát triển liên tục, phù hợp với nhiệm vụ cách mạng của từng thời kỳ.

Những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam, của quân và dân các dân tộc tỉnh Sơn La qua từng giai đoạn lịch sử đều ghi rõ dấu ấn việc tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Điều đó càng khẳng định thi đua là động lực tinh thần to lớn, qua đó tạo ra sức mạnh vật chất, góp phần huy động nhân tài, vật lực, sức người, sức của đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

75 năm Thi đua ái quốc: Sơn La đổi mới các phong trào thi đua yêu nước ảnh 2Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh phát biểu ôn lại truyền thống thi đua ái quốc. Ảnh: Quang Quyết

Thực hiện Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 75 năm qua, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sâu rộng về tính chất và quy mô; tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tiêu biểu như: “Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và nông dân sản xuất, kinh doanh nông nghiệp giỏi”…

Từ các phong trào thi đua yêu nước xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý. Tỉnh Sơn La vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Sao vàng; Anh hùng Lực lượng vũ trang... 4 tập thể được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; 26 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập các hạng; 938 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; trên 54.100 cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến, 121 Mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng...

75 năm Thi đua ái quốc: Sơn La đổi mới các phong trào thi đua yêu nước ảnh 3Tọa đàm, giao lưu những tấm gương tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, thể thao của tỉnh Sơn La. Ảnh: Quang Quyết

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị các cấp, ngành nỗ lực, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong tổ chức thực hiện; khắc phục những hạn chế, thiếu sót để thi đua thực sự trở thành động lực to lớn góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thấm nhuần tư tưởng thi đua của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện lời dạy của Người: "Càng khó khăn càng phải thi đua. Thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, hàng ngày”.

Nhân dịp này, 17 tập thể, 44 cá nhân là điển hình tiên tiến tiêu biểu được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quang Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm