75 năm QĐND Việt Nam: Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Tây Bắc

75 năm QĐND Việt Nam: Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Tây Bắc
Lãnh đạo tỉnh Sơn La trao quà tri ân tặng các cán bộ quân đội nghỉ hưu. Ảnh: Nguyễn Cường – TTXVN
Lãnh đạo tỉnh Sơn La trao quà tri ân tặng các cán bộ quân đội nghỉ hưu.
Ảnh: Nguyễn Cường – TTXVN

Cách đây 75 năm, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - đội quân chủ lực đầu tiên, tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam, được thành lập. Trải qua 75 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam; kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của dân tộc, Quân đội ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, từng bước trưởng thành, lớn mạnh; là Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng; "tuyệt đối trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã nghĩa".

Lực lượng vũ trang nhân dân Sơn La hình thành và phát triển cách đây 74 năm từ những đội tự vệ du kích vũ trang đầu tiên ở Mai Sơn, Mường La, Phù Yên. Ngày 26/8/1945, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền thành công ở Sơn La, đánh dấu mốc lịch sử quan trọng về sự thống nhất lực lượng, sự hợp nhất của các đội vũ trang ở các châu, mường Sơn La thành lực lượng vũ trang Sơn La, làm nòng cốt của cuộc khởi nghĩa thắng lợi. Trải qua 74 năm, lực lượng vũ trang Sơn La luôn phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", thực hiện đúng chức năng quân đội chiến đấu, quân đội công tác, quân đội sản xuất đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong xây dựng bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, quốc phòng được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra sự việc bất ngờ; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; giải quyết kịp thời, có hiệu quả an ninh biên giới. Lực lượng vũ trang Sơn La đã thực hiện tốt việc kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, tạo sức mạnh tổng hợp đáp ứng yêu cầu xây dựng đi đôi với bảo vệ địa bàn. Các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần quan trọng tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; đời sống của nhân dân các dân tộc và cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang được nâng lên.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và hạng Ba tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Nguyễn Cường – TTXVN
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và hạng Ba tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Nguyễn Cường – TTXVN

Ghi nhận những thành tích của lực lượng vũ trang Sơn La, Đảng và Nhà nước đã trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý như: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho quân và dân tỉnh Sơn La; 32 đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; truy tặng và phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 12 cá nhân; 82 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng… 

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông chúc mừng những kết quả, thành tích mà cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân nhân Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; vượt qua mọi khó khăn gian khổ, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc trong mọi tình huống. Các cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh tập trung thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 và Kết luận số 57-KL/TW ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, về việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; bảo đảm tuyệt đối quá trình diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Văn nghệ chào mừng buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN
Văn nghệ chào mừng buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Mặt khác, lực lượng vũ trang tỉnh cần tăng cường nghiên cứu, nắm chắc tình hình, nhất là những diễn biến trên khu vực biên giới, tình hình ngoại biên, làm tốt công tác dự báo, phát hiện sớm, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh có đối sách, biện pháp xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Lực lượng vũ trang tỉnh cũng cần tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các tỉnh Bắc Lào; thực hiện tốt biên bản ghi nhớ, các ký kết phối hợp của tỉnh Sơn La với các tỉnh biên giới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cũng yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh phát huy và giữ vững vai trò nòng cốt, chuyên trách trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân, tham gia có hiệu quả các chương trình bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ, xứng danh Bộ đội cụ Hồ. 

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và Ba tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Lãnh đạo tỉnh Sơn La cũng đã trao quà tri ân tặng các cán bộ quân đội nghỉ hưu.
Nguyễn Cường

Có thể bạn quan tâm