75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ: Triển lãm “Da cam - Lương tri và Công lý”

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Cao Nguyên – TTXVN
Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Cao Nguyên – TTXVN

Sáng 20/7, tại Bảo tàng tỉnh Kon Tum, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cùng Binh chủng Hóa học và Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phối hợp tổ chức khai mạc Triển lãm “Da cam - Lương tri và Công lý” - Kon Tum 2022. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thiết thực kỷ niệm 61 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2022), 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ và hưởng ứng Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8).

75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ: Triển lãm “Da cam - Lương tri và Công lý” ảnh 1 Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Cao Nguyên – TTXVN

Với các chủ đề: Thảm họa da cam, nỗi đau da cam; Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh hóa học; hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và hành trình đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam; tỉnh Kon Tum khắc phục thảm họa da cam, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân và hoạt động của Tỉnh hội Kon Tum; hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn…

75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ: Triển lãm “Da cam - Lương tri và Công lý” ảnh 2Các em học sinh tham quan triển lãm. Ảnh: Cao Nguyên – TTXVN

Triển lãm “Da cam - Lương tri và Công lý” - Kon Tum 2022 giới thiệu gần 400 hình ảnh, tài liệu, hiện vật cho người xem. Thông qua triển lãm, người xem hiểu rõ hơn về hậu quả của chất độc da cam/dioxin đối với môi trường và sức khỏe con người; nỗ lực của Đảng, Nhà nước, Quân đội, của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và tỉnh Kon Tum, sự vào cuộc của toàn xã hội, sự chung tay góp sức của bạn bè quốc tế trong việc khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh. Người xem cũng sẽ hiểu rõ hơn về nỗ lực vượt khó vươn lên của các nạn nhân chất độc da cam để hòa nhập cộng đồng. Thông qua triển lãm, Ban Tổ chức tiếp tục kêu gọi các tầng lớp nhân dân, kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế chung tay xoa dịu nổi đau da cam, đoàn kết đấu tranh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, ủng hộ đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân…

75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ: Triển lãm “Da cam - Lương tri và Công lý” ảnh 3Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Cao Nguyên – TTXVN

Dịp này, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Binh đoàn 15, Quân đoàn 3, Binh chủng Hóa học, Bảo tàng chứng tích chiến tranh và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh Kon Tum đã tặng 4 nhà tình nghĩa, quà cho nạn nhân, gia đình nạn nhân chất độc da cam; ủng hộ Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Kon Tum… Tổng giá trị của các quà tặng gần 650 triệu đồng.

75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ: Triển lãm “Da cam - Lương tri và Công lý” ảnh 4Các đơn vị tham gia triển lãm trao quà cho Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Kon Tum. Ảnh: Cao Nguyên – TTXVN

Triển lãm trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Kon Tum đến ngày 25/8.

Cao Nguyên

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm