600 người ở Quảng Ngãi tham gia Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2023

600 người ở Quảng Ngãi tham gia Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2023

Sáng 8/4, tại thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ phát động Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2023. Với tinh thần “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, có khoảng 600 người dân ở huyện Tư Nghĩa và thành phố Quảng Ngãi đã tham gia hiến máu.

600 người ở Quảng Ngãi tham gia Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2023 ảnh 1Lấy mẫu máu trước khi hiến máu. Ảnh: Đinh Hương – TTXVN

Để đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân tại các bệnh viện trên toàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu vận động, tiếp nhận 12.000 đơn vị máu, dự kiến đáp ứng đạt trên 98% số lượng máu cho nhu cầu cấp cứu và điều trị của tỉnh. Năm 2022, toàn tỉnh đã tiếp nhận 13.029 đơn vị máu từ người hiến máu tình nguyện, đạt 107,7% so với kế hoạch năm 2022, đáp ứng được 100% nhu cầu cấp cứu và điều trị người bệnh.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn thay mặt Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh ghi nhận và đánh giá cao thành tích của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ công nhân viên chức, tổ chức, doanh nghiệp, Câu lạc bộ, đội, nhóm hiến máu tình nguyện,…, đồng thời tri ân toàn thể người dân về những giọt máu tình nguyện quý giá với thông điệp nhân văn sâu sắc “Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống”.

600 người ở Quảng Ngãi tham gia Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2023 ảnh 2Người dân tham gia hiến máu. Ảnh: Đinh Hương – TTXVN

Để phong trào hiến máu tình nguyện ở Quảng Ngãi được duy trì thường xuyên, bền vững và phát triển lớn mạnh, đảm bảo đủ nguồn máu an toàn, chất lượng cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện các cấp cần tiếp tục đổi mới, đa dạng về nội dung, hình thức tuyên truyền để giúp các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện cứu người.

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp cần xây dựng kế hoạch cụ thể để huy động các tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, có giải pháp phù hợp để tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện đảm bảo khoa học, hiệu quả. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo nên củng cố và thành lập mới các Câu lạc bộ hiến máu dự bị, Câu lạc bộ hiến máu trên mạng xã hội, trong đó có Câu lạc bộ Nhóm máu hiếm để sẵn sàng cung cấp máu khẩn cấp cho người bị tai nạn, thiên tai, dịch bệnh…

600 người ở Quảng Ngãi tham gia Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2023 ảnh 3Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa cho các cá nhân tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2022. Ảnh: Đinh Hương – TTXVN

Dịp này, UBND huyện Tư Nghĩa đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 14 cá nhân tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2022.

Đinh Hương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm