Tưng bừng Lễ hội Aza ở vùng A Lưới

Tưng bừng Lễ hội Aza ở vùng A Lưới
Nghi lễ dựng cây nêu trong lễ hội Aza. Ảnh: Hồ Cầu
Nghi lễ dựng cây nêu trong lễ hội Aza. Ảnh: Hồ Cầu

Lễ hội Aza có 2 loại: Aza Koonh và Aza Kăn. Aza Koonh không có thời gian tổ chức cụ thể, năm nào cả làng được mùa thì lễ hội diễn ra vào tháng 1 âm lịch. Aza Kăn được tổ chức hàng năm, diễn ra vào khoảng giữa tháng 11 đến giữa tháng 12 âm lịch. Lễ hội Aza có nhiều nghi lễ: tẩy rửa, xua đuổi các linh hồn dữ, lễ chuẩn bị, lễ mời mẹ lúa, lễ cúng Aza, lễ ăn cơm mới, lễ giao mâm cỗ… Vào dịp lễ, đồng bào sẽ cùng nhau nhảy múa, hát đối đáp dân ca trong nhịp trống, chiêng ấm áp tình người.

Nghi lễ mời ăn cơm mới và tái hiện cảnh nghỉ ngơi. Ảnh: Hồ Cầu
Nghi lễ mời ăn cơm mới và tái hiện cảnh nghỉ ngơi. Ảnh: Hồ Cầu

Lễ nhóm lửa. Ảnh: Hồ Cầu Lễ cúng Giàng tại ngã ba đường trong khu dân cư. Ảnh: Hồ Cầu Lễ cúng mời mẹ lúa Ka coong tro. Ảnh: Hồ Cầu
Lễ nhóm lửa. Ảnh: Hồ Cầu
 
Lễ nhóm lửa. Ảnh: Hồ Cầu Lễ cúng Giàng tại ngã ba đường trong khu dân cư. Ảnh: Hồ Cầu Lễ cúng mời mẹ lúa Ka coong tro. Ảnh: Hồ Cầu
Lễ cúng Giàng tại ngã ba đường trong khu dân cư. Ảnh: Hồ Cầu
 
Lễ nhóm lửa. Ảnh: Hồ Cầu Lễ cúng Giàng tại ngã ba đường trong khu dân cư. Ảnh: Hồ Cầu Lễ cúng mời mẹ lúa Ka coong tro. Ảnh: Hồ Cầu
Lễ cúng mời mẹ lúa Ka coong tro. Ảnh: Hồ Cầu

Để bảo tồn nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Pa Cô, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận Lễ hội Aza là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
 
Hồ Cầu
Báo in T12/2019

Có thể bạn quan tâm