Người Chăm vui tết Ramưwan

Toàn cảnh lễ tảo mộ dịp Tết Ramưwan của người Chăm Bàni tại Bình Thuận. Ảnh: Hồng Hiếu
Toàn cảnh lễ tảo mộ dịp Tết Ramưwan của người Chăm Bàni tại Bình Thuận. Ảnh: Hồng Hiếu
Mới đây, đông đảo người Chăm Bàni ở hai tỉnh: Bình Thuận và Ninh Thuận đã tưng bừng vui Tết Ramưwan 2019. Khác với lễ Ramadan của người Hồi giáo Islam, Tết Ramưwan của người Chăm Bàni là sự kết hợp của nhiều nghi lễ truyền thống như: Lễ tảo mộ, lễ cúng bái tổ tiên tại nhà và tháng chay niệm Ramadan của các thầy Char tại chùa, tháp… 
Toàn cảnh lễ tảo mộ dịp Tết Ramưwan của người Chăm Bàni tại Bình Thuận. Ảnh: Hồng Hiếu
Toàn cảnh lễ tảo mộ dịp Tết Ramưwan của người Chăm Bàni tại Bình Thuận. Ảnh: Hồng Hiếu

Vào những ngày Tết, không khí tại các làng Chăm Bàni rộn ràng, náo nhiệt. Khắp nơi tổ chức biểu diễn văn nghệ, các trò chơi dân gian, thể thao... Đây cũng là dịp để mọi người sum họp gia đình, cùng tưởng nhớ đến tổ tiên, ông bà, cầu nguyện cho làng xóm được bình yên, nhà nhà sung túc, người người được an lành, hạnh phúc, mùa màng tươi tốt.

Các chức sắc tôn giáo Chăm Bàni thực hiện nghi thức cúng tại Động - nghĩa trang của người Chăm. Ảnh: Hồng Hiếu
Các chức sắc tôn giáo Chăm Bàni thực hiện nghi thức cúng tại Động - nghĩa trang của người Chăm. Ảnh: Hồng Hiếu
Với truyền thống hiếu khách, người Chăm Bàni dịp này đón khách, bạn bè đến chúc Tết chu đáo. Họ tin rằng, càng đông khách càng hứa hẹn một năm mới mưa thuận gió hòa, vụ mùa thuận lợi, gia đình bình yên, khỏe mạnh và hạnh phúc.
Hồng Hiếu
(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm