50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ: Bình Phước biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc

50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ:  Bình Phước biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc
Các tập tể và cá nhân được tuyên dương tại lễ biểu dương, tôn vinh. Ảnh: Dương Chí Tưởng -TTXVN
Các tập tể và cá nhân được tuyên dương tại lễ biểu dương, tôn vinh. Ảnh: Dương Chí Tưởng -TTXVN

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước Trần Tuệ Hiền cho biết, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng và Đề án 999 của Tỉnh ủy, từ đó ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã tạo thành phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả từ các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức về những giá trị bền vững của tư tưởng, tấm  gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong học tập và làm theo lời Bác, tại Bình Phước đã có nhiều điển hình cá nhân, tập thể nỗ lực không ngừng, đạt kết quả tốt trong lao động, học tập và thể thao như: Em Nguyễn Văn Thành Lợi, học sinh Trường chuyên Quang Trung đoạt Huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á năm 2018; các em Lê Đình Duy, Hà Thị Phương Hoài, Lê Bích Liên, Nguyễn Tiến Đạt, Lê Anh Tiến... đạt kết quả cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Hay ông Phùng Tiến Quang, ngụ tại phường Tiến Thành (thành phố Đồng Xoài) đã hiến đất xây dựng công trình kè bờ suối trị giá hơn 4 tỷ đồng; ông Phạm Minh Phong, 53 tuổi, nông dân xã Lộc Hiệp (huyện Lộc Ninh) với các mô hình sáng chế máy suốt tiêu, máy quạt gió làm sạch nông sản; Câu lạc bộ “Làm theo lời Bác” của Hội Phụ nữ phường Phú Thịnh (thị xã Bình Long) với nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện trong cộng đồng...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước Trần Tuệ Hiền nhấn mạnh: Phải làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa, “thấm sâu, bám rễ” vững chắc trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, trong mỗi gia đình, mỗi người dân, trở thành lối sống đẹp tự nhiên trong cộng đồng. Theo đó, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đi vào thực chất; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, huy động cả hệ thống chính trị thống nhất nhận thức và hành động, đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm quan trọng và thường xuyên. Bên cạnh đó, tiếp tục coi trọng việc xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng các tập thể và cá nhân điển hình; kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội cũng như phê bình, nhắc nhở, xử lý nghiêm những trường hợp thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống.

Dịp này, UBND tỉnh Bình Phước tặng Bằng khen cho 171 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực cũng như trong việc học tập và làm theo Bác năm 2018-2019.
Dương Chí Tưởng
TTXVN

Có thể bạn quan tâm