44 công trình, đề tài được trao Giải thưởng Sáng tạo lần đầu tiên năm 2019

44 công trình, đề tài được trao Giải thưởng Sáng tạo lần đầu tiên năm 2019
Là năm đầu tiên tổ chức giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, trải qua quá trình xét duyệt kỹ lưỡng, đã có 44/111 công trình, đề tài lọt vào vòng chung khảo của giải thưởng.
Ông Huỳnh Công Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về giải thưởng Sáng tạo. Ảnh: Thành Chung - TTXVN
Ông Huỳnh Công Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về giải thưởng Sáng tạo. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

Trong đó, có 9 công trình thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; 3 công trình thuộc lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật; 5 công trình thuộc lĩnh vực cải cách hành chính; 4 công trình thuộc lĩnh vực truyền thông; 2 công trình thuộc lĩnh vực xã hội; 5 công trình thuộc lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo và 16 công trình thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản.

Theo Ban tổ chức, ngoài lĩnh vực khoa học cơ bản, các công trình vào vòng chung khảo đều đã được ứng dụng thực tế trong cuộc sống và thu được kết quả nhất định.
 
Về cơ cấu giải thưởng, mỗi lĩnh vực sẽ chọn ra 3 công trình, đề tài để trao các giải nhất, nhì, ba với giá trị lần lượt là 100 triệu đồng, 80 triệu đồng và 60 triệu đồng . Mức thưởng này đã được UBND Thành phố trình HĐND Thành phố phê duyệt.
 
Ông Huỳnh Công Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Ban tổ chức cho biết, đây là giải thưởng đầu tiên có quy mô cấp thành phố, đa lĩnh vực do Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với mong muốn khuyến khích các chuyên gia, nhân dân... đóng góp những công trình sáng tạo của mình, quy tụ nguồn lực cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức mong muốn các đề tài, công trình vào vòng chung khảo sẽ càng được phát triển, nâng cấp trong thời gín tới. Trong lần tổ chức giải thưởng lần hai, ông Hùng cho biết Thành phố sẽ tăng cường truyền thông hơn nữa để số lượng tham gia giải thưởng càng tăng hơn./.
 Thành Chung
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm