4 giải pháp để thúc đẩy du lịch 8 tỉnh Tây Bắc phát triển

4 giải pháp để thúc đẩy du lịch 8 tỉnh Tây Bắc phát triển

Từ đó đến nay, các địa phương đã đạt được những kết quả đáng kể. Các chỉ tiêu về khách du lịch, thu nhập từ du lịch, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, nguồn nhân lực, mức đóng góp trong cơ cấu kinh tế của các địa phương trong khu vực năm sau đều cao hơn năm trước. Theo thống kê, năm 2014, 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng đã thu hút 14,3 triệu lượt khách, trong đó 988 ngàn lượt khách quốc tế, tổng doanh thu đạt trên 7.800 tỷ đồng, tăng 22,5% so với năm 2013. 

Hội thảo Tăng cường công tác thông tin xúc tiến du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2015. Ảnh: Quý Trung- TTXVN
Hội thảo Tăng cường công tác thông tin xúc tiến du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2015. Ảnh: Quý Trung- TTXVN

Ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Tổng Cục trưởng, Cục Du lịch cho biết, để du lịch 8 tỉnh Tây Bắc phát triển, trong thời gian tới, Tổng Cục Du lịch sẽ tập trung triển khai 4 giải pháp chính đó là tập trung xây dựng cho được các sản phẩm mặc tính đặc trưng của từng địa phương có khả năng thu hút khách du lịch; đưa ra các chính sách, hành lang pháp lý để hoạt động du lịch được tốt hơn; tập trung quảng bá xúc tiến du lịch thông qua các sự kiện, các cơ quan truyền thông để đẩy mạnh thông tin đến mọi người dân và du khách quốc tế biết thêm về vẻ đẹp của các địa phương hút khách du lịch; xây dựng lực lượng làm công tác du lịch có trình độ, tâm huyết để thúc đẩy phát triển du lịch tại các địa phương…

 
Du khách tham quan làng du lịch cộng đồng bản Pắc Rằng, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên (Cao Bằng). Ảnh: TTXVN
Du khách tham quan làng du lịch cộng đồng bản Pắc Rằng, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên (Cao Bằng). Ảnh: TTXVN

Có thể bạn quan tâm