3 tháng đầu năm 2016 Sa Pa đón gần 200,000 lượt khách

3 tháng đầu năm 2016 Sa Pa đón gần 200,000 lượt khách
Khách du lịch thăm quan Hợp tác xã Tả Van chuyên bán và trưng bày, giới thiệu sản phẩm thổ cẩm, đồ lưu niệm do đôi bàn tay khéo léo của đồng bào các dân tộc Mông, Giáy và Dao nơi đây làm ra.
Khách du lịch thăm quan Hợp tác xã Tả Van chuyên bán
và trưng bày, giới thiệu sản phẩm thổ cẩm, đồ lưu niệm do đôi bàn tay khéo léo
của đồng bào các dân tộc Mông, Giáy và Dao nơi đây làm ra.
Khách du lịch nước ngoài được các hướng dẫn viên người bản địa đưa đi thăm quan Điểm du lịch văn hóa cộng đồng xã Lao Chải - Tả Van.
Khách du lịch nước ngoài được các hướng dẫn viên người bản địa
đưa đi thăm quan Điểm du lịch văn hóa cộng đồng xã Lao Chải - Tả Van.
Khách du lịch nước ngoài được các hướng dẫn viên người bản địa đưa đi thăm quan Điểm du lịch văn hóa cộng đồng xã Lao Chải – Tả Van.
Khách du lịch nước ngoài được các hướng dẫn viên người bản địa đưa đi
thăm quan Điểm du lịch văn hóa cộng đồng xã Lao Chải – Tả Van.
Khách du lịch đến với Sa Pa.
Khách du lịch đến với Sa Pa. 
Khách du lịch tham quan Hợp tác xã Tả Van chuyên bán và trưng bày, giới thiệu sản phẩm thổ cẩm, đồ lưu niệm do bàn tay khéo léo của đồng bào các dân tộc Mông, Giáy và Dao nơi đây làm ra.
Khách du lịch tham quan Hợp tác xã Tả Van chuyên bán
và trưng bày, giới thiệu sản phẩm thổ cẩm, đồ lưu niệm do bàn tay khéo léo
của đồng bào các dân tộc Mông, Giáy và Dao nơi đây làm ra. 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm