270 căn nhà và hàng trăm ha lúa màu ở Sóc Trăng bị ảnh hưởng do mưa dông

Lúa ngập nặng khiến nông dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thu hoạch khó khăn. Ảnh: Chanh Đa - TTXVN
Lúa ngập nặng khiến nông dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thu hoạch khó khăn. Ảnh: Chanh Đa - TTXVN

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng, từ 31/7 - 4/8, mưa dông và lốc xoáy đã làm 270 căn nhà và 3 phòng học bị tốc mái, 1 hội trường sập trần, 1 nhà lưới bị sập; 406 ha lúa bị đổ ngã và 1 người bị thương.

270 căn nhà và hàng trăm ha lúa màu ở Sóc Trăng bị ảnh hưởng do mưa dông  ảnh 1Lúa ngập nặng khiến nông dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thu hoạch khó khăn. Ảnh: Chanh Đa - TTXVN

Thị xã Vĩnh Châu có 57 căn nhà và 2 phòng học bị tốc mái, 1 nhà lưới bị sập. Thị xã Ngã Năm có 49 căn nhà bị ảnh hưởng, 1 người bị thương do cây đổ đè. Huyện Châu Thành có 36 căn nhà bị ảnh hưởng, 301 ha lúa bị ngã đổ... Hiện, các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật, thống kê, tổng hợp tình hình thiệt hại.

Mưa lớn, triều cường kéo dài nhiều ngày cũng đã gây sạt lở ở khu vực ven sông ở 2 xã Song Phụng và Phú Hữu (huyện Long Phú). Cụ thể, vào lúc 20 giờ ngày 31/7, ở ấp Phú Hữu, xã Phú Hữu, huyện Long Phú đã xảy ra sạt lở đoạn đường dài hơn 12m, rộng khoảng 5m, sâu khoảng 5m. Ngay tối hôm sau (20 giờ 40 phút), tại khu vực ấp Phụng Tường 1, xã Song Phụng, huyện Long Phú cũng đã xảy ra sạt lở, sụt lún đoạn đường dài khoảng 40m, rộng hơn 10m, sâu khoảng 5m. Các đoạn sạt lở này đang được các địa phương khắc phục khẩn trương.

270 căn nhà và hàng trăm ha lúa màu ở Sóc Trăng bị ảnh hưởng do mưa dông  ảnh 2Bộ đội Biên phòng giúp dân khắc phục lốc xoáy ở Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương tiến hành khảo sát hiện trường thiệt hại do sạt lở, dông, lốc; huy động các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai; di dời đường điện, đường ống nước sinh hoạt; vận động người dân di dời vật dụng ra khỏi nhà, phát quang dọn dẹp cây cối ngã đổ... Với những hộ dân khó khăn, các cấp chính quyền, Mặt trận, đoàn thể còn hỗ trợ tiền, gạo, vật dụng giúp đỡ họ sớm vượt qua khó khăn ban đầu.

Trung Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm