20 học sinh ở Bắc Hà (Lào Cai) nhập viện sau bữa ăn bán trú tại trường học đã hồi phục sức khỏe

Ngày 26/6, Văn phòng UBND huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết, 20 học sinh trường Tiểu học Cốc Lầu, xã Cốc Lầu (Bắc Hà, Lào Cai) xuất hiện triệu chứng mẩn ngứa và được đưa đi thăm khám, theo dõi tại bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà đã hồi phục sức khỏe. Hiện chưa có kết luận cụ thể của các cơ quan chức năng về nguyên nhân gây ra triệu chứng trên.

20 hoc sinh o Bac Ha (Lao Cai) nhap vien sau bua an ban tru tai truong hoc da hoi phuc suc khoe hinh anh 1Học sinh được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà. Ảnh: Hương Thu-TTXVN

Thông tin từ Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Lào Cai cho hay, ngày 25/6, bữa ăn tối của trường Tiểu học Cốc Lầu diễn ra vào 18 giờ 30 phút với các món: tôm nõn xào cà chua, rau muống nấu canh. Sau khi ăn xong, đến khoảng 20 giờ cùng ngày, 20 học sinh trong trường xuất hiện triệu chứng mẩn ngứa ở tay chân. Lãnh đạo UBND huyện Bắc Hà cùng Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lào Cai có mặt tại trường vào 21 giờ khi các triệu chứng này đã dần biến mất, tuy vậy các học sinh này vẫn được nhập viện để theo dõi tình hình sức khỏe.

20 hoc sinh o Bac Ha (Lao Cai) nhap vien sau bua an ban tru tai truong hoc da hoi phuc suc khoe hinh anh 2Học sinh được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà. Ảnh: Hương Thu-TTXVN

Văn phòng UBND huyện Bắc Hà cho biết thêm, sau khi các triệu chứng này hoàn toàn biến mất, sáng 26/6, các học sinh đã được trở về trường và đã đi học trở lại. Hiện tình trạng sức khỏe của các học sinh hoàn toàn bình thường. 

20 hoc sinh o Bac Ha (Lao Cai) nhap vien sau bua an ban tru tai truong hoc da hoi phuc suc khoe hinh anh 3Học sinh được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà. Ảnh: Hương Thu-TTXVN

Theo nhận định ban đầu từ cơ quan chuyên môn, các học sinh có dấu hiệu dị ứng với thức ăn. Được biết, rau là do các thầy cô trong trường tự trồng, còn tôm do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Duy Long (phường Phố Mới, thành phố Lào Cai) cung ứng. Sản phẩm tôm do Công ty này ký hợp đồng tiêu thụ với Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Kim Ngân Phát (thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau). Toàn bộ mẫu thực phẩm đã được Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lào Cai đưa đi kiểm nghiệm tại Viện kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y tế.

Hương Thu

Tin liên quan

Đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở vùng cao Lào Cai

Những tháng đầu năm 2020, tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số Lào Cai có xu hướng gia tăng trở lại sau thời gian giảm mạnh, chủ yếu diễn ra tại một số địa bàn vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Đây là một vấn nạn nhức nhối cần có sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị nhằm đẩy lùi, tiến tới xóa bỏ hủ tục lạc hậu này.


Lào Cai khuyến khích trao quyền cho phụ nữ dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội

Tỉnh Lào Cai vừa công bố kết quả điều tra khảo sát nghiên cứu xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành (DDCI) năm 2019. Điểm mới và khác biệt của chỉ số DDCI của Lào Cai là hướng tới nâng cao nhận thức và mối quan tâm về những vấn đề như: bình đẳng giới, kinh doanh với phụ nữ, doanh nhân nữ, các vấn đề về môi trường, sinh thái trong quá trình phát triển, người dân tộc thiểu số, những đối tượng yếu thế... Vượt khỏi cách tiếp cận truyền thống, DDCI Lào Cai khuyến khích các hoạt động điều hành kinh tế tại địa phương quan tâm đúng mức và có hành động cụ thể để đảm bảo hài hòa các vấn đề về bình đẳng giới, xã hội, môi trường.



Đề xuất