10 con số thú vị về kinh đô xe đạp của thế giới

10 con số thú vị về kinh đô xe đạp của thế giới
3: Là số kí tự X trên huy hiệu của Amsterdam. XXX ở đây không đại diện cho những ý tưởng liên quan đến tình dục. Theo các nhà sử học, ký tự này biểu tượng cho Thánh Andrew - ngư dân đã tử vì đạo trên thập giá hình chữ X vào thế kỷ thứ nhất. Hoặc có thể muốn “ám chỉ” 3 cái hôn mà người Hà Lan trao tặng đối phương mỗi lần chào hỏi nhau. Ảnh: Pimtours.
3: Là số kí tự X trên huy hiệu của Amsterdam. XXX ở đây không đại diện cho những ý tưởng liên quan đến tình dục. Theo các nhà sử học, ký tự này biểu tượng cho Thánh Andrew - ngư dân đã tử vì đạo trên thập giá hình chữ X vào thế kỷ thứ nhất. Hoặc có thể muốn “ám chỉ” 3 cái hôn mà người Hà Lan trao tặng đối phương mỗi lần chào hỏi nhau. Ảnh: Pimtours.

4: Là số mét mà Schiphol - sân bay Amsterdam - nằm dưới mực nước biển. Ảnh: NACO. 165: Là tổng số kênh đào ở Amsterdam với tổng chiều dài lên tới khoảng 100 km. Trong đó, khu vực kênh được đào từ thế kỷ 17 ở Singelracht đã trở thành Di sản Thế giới của UNESCO vào năm 2010. Ảnh: Thewallpaper. 1.281: Đó là tất cả số cầu ở Amsterdam, trong đó 80 cầu nằm trong trung tâm thành phố. Magere Brug - còn được gọi là cầu Skinny - là cây cầu nổi tiếng nhất. Ngoài ra, nơi kênh đào Reguliersgracht và Herengracht giao nhau chính là cầu Bridge of 15 Bridges. Nếu tìm được vị trí lý tưởng, đặc biệt vào ban đêm, bạn có thể nhìn thấy những nhịp cầu có 15 mái vòm được chiếu sáng lung linh. Ảnh: Traveltipy. 1.515: Là số lượng quán bar và cà phê ở Amsterdam. Đây là thiên đường dành cho những người mê bia Heineken. Ảnh: Panoramio. 2.500: Amsterdam có khoảng 2.500 nhà thuyền neo đậu trên khắp các con kênh. Hầu hết trong số đó là nơi cư trú của người dân, một số khác dành sẵn cho du khách. Đáng chú ý, có cả một nhà thuyền chỉ dành riêng cho mèo, đó là De Poezenboot trên kênh Singel. Ảnh: Hotel Cornelisz. 25.000: Hàng năm, có khoảng 25.000 chiếc xe đạp kết thúc “cuộc đời” mình ở các kênh đào của Amsterdam. Vì thế, ở đây cũng đã xuất hiện một nghề khá độc: nghề vớt xe đạp. Theo một thợ “câu” xe đạp ở Amsterdam, khoảng 20% số xe “cuốn theo chiều gió”, 80% còn lại là do người dân cố tình ném xuống. Ảnh: Dutchamsterdam. 881.000: Thật lạ là trong khi cư dân thành phố chỉ có khoảng 799.400 người, Amsterdam có đến khoảng 881.000 chiếc xe đạp. Một số ước tính cho biết cứ mỗi năm lại có khoảng 100.000 chiếc xe bị mất cắp. Đây cũng là thứ bị mất trộm nhiều nhất tại thủ đô Hà Lan mà không phải tiền bạc hay tài sản vĩ đại gì khác. Ảnh: Michell Zappa/Flickr . 11.000.000: Là số lượng trụ gỗ ước tính nâng đỡ cho các tòa nhà ở Amsterdam. Mọi cấu trúc trong thành phố đều sử dụng những trụ gỗ dài từ 15-20 mét chôn xuyên qua bùn và cố định trong một lớp cát dày trung bình 11 m. Một ngôi nhà điển hình ở đây thường có khoảng 10 cây gỗ giúp bảo vệ nó khỏi lớp bùn lầy, trong khi nhà ga trung tâm Central Station phải cần đến gần 9.000 trụ. Ảnh: Erik Tjallinks/Flickr. 20.000.000: Là lượng khách hàng năm tới thăm Amsterdam, nhiều gấp khoảng 20 lần dân số địa phương. May mắn thay, bạn vẫn có thể tìm thấy cho mình những nơi yên tĩnh để thư giãn. Ảnh: National Geographic.
4: Là số mét mà Schiphol - sân bay Amsterdam - nằm dưới mực nước biển. Ảnh: NACO.
 
4: Là số mét mà Schiphol - sân bay Amsterdam - nằm dưới mực nước biển. Ảnh: NACO. 165: Là tổng số kênh đào ở Amsterdam với tổng chiều dài lên tới khoảng 100 km. Trong đó, khu vực kênh được đào từ thế kỷ 17 ở Singelracht đã trở thành Di sản Thế giới của UNESCO vào năm 2010. Ảnh: Thewallpaper. 1.281: Đó là tất cả số cầu ở Amsterdam, trong đó 80 cầu nằm trong trung tâm thành phố. Magere Brug - còn được gọi là cầu Skinny - là cây cầu nổi tiếng nhất. Ngoài ra, nơi kênh đào Reguliersgracht và Herengracht giao nhau chính là cầu Bridge of 15 Bridges. Nếu tìm được vị trí lý tưởng, đặc biệt vào ban đêm, bạn có thể nhìn thấy những nhịp cầu có 15 mái vòm được chiếu sáng lung linh. Ảnh: Traveltipy. 1.515: Là số lượng quán bar và cà phê ở Amsterdam. Đây là thiên đường dành cho những người mê bia Heineken. Ảnh: Panoramio. 2.500: Amsterdam có khoảng 2.500 nhà thuyền neo đậu trên khắp các con kênh. Hầu hết trong số đó là nơi cư trú của người dân, một số khác dành sẵn cho du khách. Đáng chú ý, có cả một nhà thuyền chỉ dành riêng cho mèo, đó là De Poezenboot trên kênh Singel. Ảnh: Hotel Cornelisz. 25.000: Hàng năm, có khoảng 25.000 chiếc xe đạp kết thúc “cuộc đời” mình ở các kênh đào của Amsterdam. Vì thế, ở đây cũng đã xuất hiện một nghề khá độc: nghề vớt xe đạp. Theo một thợ “câu” xe đạp ở Amsterdam, khoảng 20% số xe “cuốn theo chiều gió”, 80% còn lại là do người dân cố tình ném xuống. Ảnh: Dutchamsterdam. 881.000: Thật lạ là trong khi cư dân thành phố chỉ có khoảng 799.400 người, Amsterdam có đến khoảng 881.000 chiếc xe đạp. Một số ước tính cho biết cứ mỗi năm lại có khoảng 100.000 chiếc xe bị mất cắp. Đây cũng là thứ bị mất trộm nhiều nhất tại thủ đô Hà Lan mà không phải tiền bạc hay tài sản vĩ đại gì khác. Ảnh: Michell Zappa/Flickr . 11.000.000: Là số lượng trụ gỗ ước tính nâng đỡ cho các tòa nhà ở Amsterdam. Mọi cấu trúc trong thành phố đều sử dụng những trụ gỗ dài từ 15-20 mét chôn xuyên qua bùn và cố định trong một lớp cát dày trung bình 11 m. Một ngôi nhà điển hình ở đây thường có khoảng 10 cây gỗ giúp bảo vệ nó khỏi lớp bùn lầy, trong khi nhà ga trung tâm Central Station phải cần đến gần 9.000 trụ. Ảnh: Erik Tjallinks/Flickr. 20.000.000: Là lượng khách hàng năm tới thăm Amsterdam, nhiều gấp khoảng 20 lần dân số địa phương. May mắn thay, bạn vẫn có thể tìm thấy cho mình những nơi yên tĩnh để thư giãn. Ảnh: National Geographic.
165: Là tổng số kênh đào ở Amsterdam với tổng chiều dài lên tới khoảng 100 km. Trong đó, khu vực kênh được đào từ thế kỷ 17 ở Singelracht đã trở thành Di sản Thế giới của UNESCO vào năm 2010.  Ảnh: Thewallpaper.
 
4: Là số mét mà Schiphol - sân bay Amsterdam - nằm dưới mực nước biển. Ảnh: NACO. 165: Là tổng số kênh đào ở Amsterdam với tổng chiều dài lên tới khoảng 100 km. Trong đó, khu vực kênh được đào từ thế kỷ 17 ở Singelracht đã trở thành Di sản Thế giới của UNESCO vào năm 2010. Ảnh: Thewallpaper. 1.281: Đó là tất cả số cầu ở Amsterdam, trong đó 80 cầu nằm trong trung tâm thành phố. Magere Brug - còn được gọi là cầu Skinny - là cây cầu nổi tiếng nhất. Ngoài ra, nơi kênh đào Reguliersgracht và Herengracht giao nhau chính là cầu Bridge of 15 Bridges. Nếu tìm được vị trí lý tưởng, đặc biệt vào ban đêm, bạn có thể nhìn thấy những nhịp cầu có 15 mái vòm được chiếu sáng lung linh. Ảnh: Traveltipy. 1.515: Là số lượng quán bar và cà phê ở Amsterdam. Đây là thiên đường dành cho những người mê bia Heineken. Ảnh: Panoramio. 2.500: Amsterdam có khoảng 2.500 nhà thuyền neo đậu trên khắp các con kênh. Hầu hết trong số đó là nơi cư trú của người dân, một số khác dành sẵn cho du khách. Đáng chú ý, có cả một nhà thuyền chỉ dành riêng cho mèo, đó là De Poezenboot trên kênh Singel. Ảnh: Hotel Cornelisz. 25.000: Hàng năm, có khoảng 25.000 chiếc xe đạp kết thúc “cuộc đời” mình ở các kênh đào của Amsterdam. Vì thế, ở đây cũng đã xuất hiện một nghề khá độc: nghề vớt xe đạp. Theo một thợ “câu” xe đạp ở Amsterdam, khoảng 20% số xe “cuốn theo chiều gió”, 80% còn lại là do người dân cố tình ném xuống. Ảnh: Dutchamsterdam. 881.000: Thật lạ là trong khi cư dân thành phố chỉ có khoảng 799.400 người, Amsterdam có đến khoảng 881.000 chiếc xe đạp. Một số ước tính cho biết cứ mỗi năm lại có khoảng 100.000 chiếc xe bị mất cắp. Đây cũng là thứ bị mất trộm nhiều nhất tại thủ đô Hà Lan mà không phải tiền bạc hay tài sản vĩ đại gì khác. Ảnh: Michell Zappa/Flickr . 11.000.000: Là số lượng trụ gỗ ước tính nâng đỡ cho các tòa nhà ở Amsterdam. Mọi cấu trúc trong thành phố đều sử dụng những trụ gỗ dài từ 15-20 mét chôn xuyên qua bùn và cố định trong một lớp cát dày trung bình 11 m. Một ngôi nhà điển hình ở đây thường có khoảng 10 cây gỗ giúp bảo vệ nó khỏi lớp bùn lầy, trong khi nhà ga trung tâm Central Station phải cần đến gần 9.000 trụ. Ảnh: Erik Tjallinks/Flickr. 20.000.000: Là lượng khách hàng năm tới thăm Amsterdam, nhiều gấp khoảng 20 lần dân số địa phương. May mắn thay, bạn vẫn có thể tìm thấy cho mình những nơi yên tĩnh để thư giãn. Ảnh: National Geographic.
1.281: Đó là tất cả số cầu ở Amsterdam, trong đó 80 cầu nằm trong trung tâm thành phố. Magere Brug - còn được gọi là cầu Skinny - là cây cầu nổi tiếng nhất. Ngoài ra, nơi kênh đào Reguliersgracht và Herengracht giao nhau chính là cầu Bridge of 15 Bridges. Nếu tìm được vị trí lý tưởng, đặc biệt vào ban đêm, bạn có thể nhìn thấy những nhịp cầu có 15 mái vòm được chiếu sáng lung linh. Ảnh: Traveltipy.
 
4: Là số mét mà Schiphol - sân bay Amsterdam - nằm dưới mực nước biển. Ảnh: NACO. 165: Là tổng số kênh đào ở Amsterdam với tổng chiều dài lên tới khoảng 100 km. Trong đó, khu vực kênh được đào từ thế kỷ 17 ở Singelracht đã trở thành Di sản Thế giới của UNESCO vào năm 2010. Ảnh: Thewallpaper. 1.281: Đó là tất cả số cầu ở Amsterdam, trong đó 80 cầu nằm trong trung tâm thành phố. Magere Brug - còn được gọi là cầu Skinny - là cây cầu nổi tiếng nhất. Ngoài ra, nơi kênh đào Reguliersgracht và Herengracht giao nhau chính là cầu Bridge of 15 Bridges. Nếu tìm được vị trí lý tưởng, đặc biệt vào ban đêm, bạn có thể nhìn thấy những nhịp cầu có 15 mái vòm được chiếu sáng lung linh. Ảnh: Traveltipy. 1.515: Là số lượng quán bar và cà phê ở Amsterdam. Đây là thiên đường dành cho những người mê bia Heineken. Ảnh: Panoramio. 2.500: Amsterdam có khoảng 2.500 nhà thuyền neo đậu trên khắp các con kênh. Hầu hết trong số đó là nơi cư trú của người dân, một số khác dành sẵn cho du khách. Đáng chú ý, có cả một nhà thuyền chỉ dành riêng cho mèo, đó là De Poezenboot trên kênh Singel. Ảnh: Hotel Cornelisz. 25.000: Hàng năm, có khoảng 25.000 chiếc xe đạp kết thúc “cuộc đời” mình ở các kênh đào của Amsterdam. Vì thế, ở đây cũng đã xuất hiện một nghề khá độc: nghề vớt xe đạp. Theo một thợ “câu” xe đạp ở Amsterdam, khoảng 20% số xe “cuốn theo chiều gió”, 80% còn lại là do người dân cố tình ném xuống. Ảnh: Dutchamsterdam. 881.000: Thật lạ là trong khi cư dân thành phố chỉ có khoảng 799.400 người, Amsterdam có đến khoảng 881.000 chiếc xe đạp. Một số ước tính cho biết cứ mỗi năm lại có khoảng 100.000 chiếc xe bị mất cắp. Đây cũng là thứ bị mất trộm nhiều nhất tại thủ đô Hà Lan mà không phải tiền bạc hay tài sản vĩ đại gì khác. Ảnh: Michell Zappa/Flickr . 11.000.000: Là số lượng trụ gỗ ước tính nâng đỡ cho các tòa nhà ở Amsterdam. Mọi cấu trúc trong thành phố đều sử dụng những trụ gỗ dài từ 15-20 mét chôn xuyên qua bùn và cố định trong một lớp cát dày trung bình 11 m. Một ngôi nhà điển hình ở đây thường có khoảng 10 cây gỗ giúp bảo vệ nó khỏi lớp bùn lầy, trong khi nhà ga trung tâm Central Station phải cần đến gần 9.000 trụ. Ảnh: Erik Tjallinks/Flickr. 20.000.000: Là lượng khách hàng năm tới thăm Amsterdam, nhiều gấp khoảng 20 lần dân số địa phương. May mắn thay, bạn vẫn có thể tìm thấy cho mình những nơi yên tĩnh để thư giãn. Ảnh: National Geographic.
1.515: Là số lượng quán bar và cà phê ở Amsterdam. Đây là thiên đường dành cho những người mê bia Heineken. Ảnh: Panoramio.
 
4: Là số mét mà Schiphol - sân bay Amsterdam - nằm dưới mực nước biển. Ảnh: NACO. 165: Là tổng số kênh đào ở Amsterdam với tổng chiều dài lên tới khoảng 100 km. Trong đó, khu vực kênh được đào từ thế kỷ 17 ở Singelracht đã trở thành Di sản Thế giới của UNESCO vào năm 2010. Ảnh: Thewallpaper. 1.281: Đó là tất cả số cầu ở Amsterdam, trong đó 80 cầu nằm trong trung tâm thành phố. Magere Brug - còn được gọi là cầu Skinny - là cây cầu nổi tiếng nhất. Ngoài ra, nơi kênh đào Reguliersgracht và Herengracht giao nhau chính là cầu Bridge of 15 Bridges. Nếu tìm được vị trí lý tưởng, đặc biệt vào ban đêm, bạn có thể nhìn thấy những nhịp cầu có 15 mái vòm được chiếu sáng lung linh. Ảnh: Traveltipy. 1.515: Là số lượng quán bar và cà phê ở Amsterdam. Đây là thiên đường dành cho những người mê bia Heineken. Ảnh: Panoramio. 2.500: Amsterdam có khoảng 2.500 nhà thuyền neo đậu trên khắp các con kênh. Hầu hết trong số đó là nơi cư trú của người dân, một số khác dành sẵn cho du khách. Đáng chú ý, có cả một nhà thuyền chỉ dành riêng cho mèo, đó là De Poezenboot trên kênh Singel. Ảnh: Hotel Cornelisz. 25.000: Hàng năm, có khoảng 25.000 chiếc xe đạp kết thúc “cuộc đời” mình ở các kênh đào của Amsterdam. Vì thế, ở đây cũng đã xuất hiện một nghề khá độc: nghề vớt xe đạp. Theo một thợ “câu” xe đạp ở Amsterdam, khoảng 20% số xe “cuốn theo chiều gió”, 80% còn lại là do người dân cố tình ném xuống. Ảnh: Dutchamsterdam. 881.000: Thật lạ là trong khi cư dân thành phố chỉ có khoảng 799.400 người, Amsterdam có đến khoảng 881.000 chiếc xe đạp. Một số ước tính cho biết cứ mỗi năm lại có khoảng 100.000 chiếc xe bị mất cắp. Đây cũng là thứ bị mất trộm nhiều nhất tại thủ đô Hà Lan mà không phải tiền bạc hay tài sản vĩ đại gì khác. Ảnh: Michell Zappa/Flickr . 11.000.000: Là số lượng trụ gỗ ước tính nâng đỡ cho các tòa nhà ở Amsterdam. Mọi cấu trúc trong thành phố đều sử dụng những trụ gỗ dài từ 15-20 mét chôn xuyên qua bùn và cố định trong một lớp cát dày trung bình 11 m. Một ngôi nhà điển hình ở đây thường có khoảng 10 cây gỗ giúp bảo vệ nó khỏi lớp bùn lầy, trong khi nhà ga trung tâm Central Station phải cần đến gần 9.000 trụ. Ảnh: Erik Tjallinks/Flickr. 20.000.000: Là lượng khách hàng năm tới thăm Amsterdam, nhiều gấp khoảng 20 lần dân số địa phương. May mắn thay, bạn vẫn có thể tìm thấy cho mình những nơi yên tĩnh để thư giãn. Ảnh: National Geographic.
2.500: Amsterdam có khoảng 2.500 nhà thuyền neo đậu trên khắp các con kênh. Hầu hết trong số đó là nơi cư trú của người dân, một số khác dành sẵn cho du khách. Đáng chú ý, có cả một nhà thuyền chỉ dành riêng cho mèo, đó là De Poezenboot trên kênh Singel. Ảnh: Hotel Cornelisz.
 
4: Là số mét mà Schiphol - sân bay Amsterdam - nằm dưới mực nước biển. Ảnh: NACO. 165: Là tổng số kênh đào ở Amsterdam với tổng chiều dài lên tới khoảng 100 km. Trong đó, khu vực kênh được đào từ thế kỷ 17 ở Singelracht đã trở thành Di sản Thế giới của UNESCO vào năm 2010. Ảnh: Thewallpaper. 1.281: Đó là tất cả số cầu ở Amsterdam, trong đó 80 cầu nằm trong trung tâm thành phố. Magere Brug - còn được gọi là cầu Skinny - là cây cầu nổi tiếng nhất. Ngoài ra, nơi kênh đào Reguliersgracht và Herengracht giao nhau chính là cầu Bridge of 15 Bridges. Nếu tìm được vị trí lý tưởng, đặc biệt vào ban đêm, bạn có thể nhìn thấy những nhịp cầu có 15 mái vòm được chiếu sáng lung linh. Ảnh: Traveltipy. 1.515: Là số lượng quán bar và cà phê ở Amsterdam. Đây là thiên đường dành cho những người mê bia Heineken. Ảnh: Panoramio. 2.500: Amsterdam có khoảng 2.500 nhà thuyền neo đậu trên khắp các con kênh. Hầu hết trong số đó là nơi cư trú của người dân, một số khác dành sẵn cho du khách. Đáng chú ý, có cả một nhà thuyền chỉ dành riêng cho mèo, đó là De Poezenboot trên kênh Singel. Ảnh: Hotel Cornelisz. 25.000: Hàng năm, có khoảng 25.000 chiếc xe đạp kết thúc “cuộc đời” mình ở các kênh đào của Amsterdam. Vì thế, ở đây cũng đã xuất hiện một nghề khá độc: nghề vớt xe đạp. Theo một thợ “câu” xe đạp ở Amsterdam, khoảng 20% số xe “cuốn theo chiều gió”, 80% còn lại là do người dân cố tình ném xuống. Ảnh: Dutchamsterdam. 881.000: Thật lạ là trong khi cư dân thành phố chỉ có khoảng 799.400 người, Amsterdam có đến khoảng 881.000 chiếc xe đạp. Một số ước tính cho biết cứ mỗi năm lại có khoảng 100.000 chiếc xe bị mất cắp. Đây cũng là thứ bị mất trộm nhiều nhất tại thủ đô Hà Lan mà không phải tiền bạc hay tài sản vĩ đại gì khác. Ảnh: Michell Zappa/Flickr . 11.000.000: Là số lượng trụ gỗ ước tính nâng đỡ cho các tòa nhà ở Amsterdam. Mọi cấu trúc trong thành phố đều sử dụng những trụ gỗ dài từ 15-20 mét chôn xuyên qua bùn và cố định trong một lớp cát dày trung bình 11 m. Một ngôi nhà điển hình ở đây thường có khoảng 10 cây gỗ giúp bảo vệ nó khỏi lớp bùn lầy, trong khi nhà ga trung tâm Central Station phải cần đến gần 9.000 trụ. Ảnh: Erik Tjallinks/Flickr. 20.000.000: Là lượng khách hàng năm tới thăm Amsterdam, nhiều gấp khoảng 20 lần dân số địa phương. May mắn thay, bạn vẫn có thể tìm thấy cho mình những nơi yên tĩnh để thư giãn. Ảnh: National Geographic.
25.000: Hàng năm, có khoảng 25.000 chiếc xe đạp kết thúc “cuộc đời” mình ở các kênh đào của Amsterdam. Vì thế, ở đây cũng đã xuất hiện một nghề khá độc: nghề vớt xe đạp. Theo một thợ “câu” xe đạp ở Amsterdam, khoảng 20% số xe “cuốn theo chiều gió”, 80% còn lại là do người dân cố tình ném xuống. Ảnh: Dutchamsterdam.
 
4: Là số mét mà Schiphol - sân bay Amsterdam - nằm dưới mực nước biển. Ảnh: NACO. 165: Là tổng số kênh đào ở Amsterdam với tổng chiều dài lên tới khoảng 100 km. Trong đó, khu vực kênh được đào từ thế kỷ 17 ở Singelracht đã trở thành Di sản Thế giới của UNESCO vào năm 2010. Ảnh: Thewallpaper. 1.281: Đó là tất cả số cầu ở Amsterdam, trong đó 80 cầu nằm trong trung tâm thành phố. Magere Brug - còn được gọi là cầu Skinny - là cây cầu nổi tiếng nhất. Ngoài ra, nơi kênh đào Reguliersgracht và Herengracht giao nhau chính là cầu Bridge of 15 Bridges. Nếu tìm được vị trí lý tưởng, đặc biệt vào ban đêm, bạn có thể nhìn thấy những nhịp cầu có 15 mái vòm được chiếu sáng lung linh. Ảnh: Traveltipy. 1.515: Là số lượng quán bar và cà phê ở Amsterdam. Đây là thiên đường dành cho những người mê bia Heineken. Ảnh: Panoramio. 2.500: Amsterdam có khoảng 2.500 nhà thuyền neo đậu trên khắp các con kênh. Hầu hết trong số đó là nơi cư trú của người dân, một số khác dành sẵn cho du khách. Đáng chú ý, có cả một nhà thuyền chỉ dành riêng cho mèo, đó là De Poezenboot trên kênh Singel. Ảnh: Hotel Cornelisz. 25.000: Hàng năm, có khoảng 25.000 chiếc xe đạp kết thúc “cuộc đời” mình ở các kênh đào của Amsterdam. Vì thế, ở đây cũng đã xuất hiện một nghề khá độc: nghề vớt xe đạp. Theo một thợ “câu” xe đạp ở Amsterdam, khoảng 20% số xe “cuốn theo chiều gió”, 80% còn lại là do người dân cố tình ném xuống. Ảnh: Dutchamsterdam. 881.000: Thật lạ là trong khi cư dân thành phố chỉ có khoảng 799.400 người, Amsterdam có đến khoảng 881.000 chiếc xe đạp. Một số ước tính cho biết cứ mỗi năm lại có khoảng 100.000 chiếc xe bị mất cắp. Đây cũng là thứ bị mất trộm nhiều nhất tại thủ đô Hà Lan mà không phải tiền bạc hay tài sản vĩ đại gì khác. Ảnh: Michell Zappa/Flickr . 11.000.000: Là số lượng trụ gỗ ước tính nâng đỡ cho các tòa nhà ở Amsterdam. Mọi cấu trúc trong thành phố đều sử dụng những trụ gỗ dài từ 15-20 mét chôn xuyên qua bùn và cố định trong một lớp cát dày trung bình 11 m. Một ngôi nhà điển hình ở đây thường có khoảng 10 cây gỗ giúp bảo vệ nó khỏi lớp bùn lầy, trong khi nhà ga trung tâm Central Station phải cần đến gần 9.000 trụ. Ảnh: Erik Tjallinks/Flickr. 20.000.000: Là lượng khách hàng năm tới thăm Amsterdam, nhiều gấp khoảng 20 lần dân số địa phương. May mắn thay, bạn vẫn có thể tìm thấy cho mình những nơi yên tĩnh để thư giãn. Ảnh: National Geographic.
881.000: Thật lạ là trong khi cư dân thành phố chỉ có khoảng 799.400 người, Amsterdam có đến khoảng 881.000 chiếc xe đạp. Một số ước tính cho biết cứ mỗi năm lại có khoảng 100.000 chiếc xe bị mất cắp. Đây cũng là thứ bị mất trộm nhiều nhất tại thủ đô Hà Lan mà không phải tiền bạc hay tài sản vĩ đại gì khác. Ảnh: Michell Zappa/Flickr .
 
4: Là số mét mà Schiphol - sân bay Amsterdam - nằm dưới mực nước biển. Ảnh: NACO. 165: Là tổng số kênh đào ở Amsterdam với tổng chiều dài lên tới khoảng 100 km. Trong đó, khu vực kênh được đào từ thế kỷ 17 ở Singelracht đã trở thành Di sản Thế giới của UNESCO vào năm 2010. Ảnh: Thewallpaper. 1.281: Đó là tất cả số cầu ở Amsterdam, trong đó 80 cầu nằm trong trung tâm thành phố. Magere Brug - còn được gọi là cầu Skinny - là cây cầu nổi tiếng nhất. Ngoài ra, nơi kênh đào Reguliersgracht và Herengracht giao nhau chính là cầu Bridge of 15 Bridges. Nếu tìm được vị trí lý tưởng, đặc biệt vào ban đêm, bạn có thể nhìn thấy những nhịp cầu có 15 mái vòm được chiếu sáng lung linh. Ảnh: Traveltipy. 1.515: Là số lượng quán bar và cà phê ở Amsterdam. Đây là thiên đường dành cho những người mê bia Heineken. Ảnh: Panoramio. 2.500: Amsterdam có khoảng 2.500 nhà thuyền neo đậu trên khắp các con kênh. Hầu hết trong số đó là nơi cư trú của người dân, một số khác dành sẵn cho du khách. Đáng chú ý, có cả một nhà thuyền chỉ dành riêng cho mèo, đó là De Poezenboot trên kênh Singel. Ảnh: Hotel Cornelisz. 25.000: Hàng năm, có khoảng 25.000 chiếc xe đạp kết thúc “cuộc đời” mình ở các kênh đào của Amsterdam. Vì thế, ở đây cũng đã xuất hiện một nghề khá độc: nghề vớt xe đạp. Theo một thợ “câu” xe đạp ở Amsterdam, khoảng 20% số xe “cuốn theo chiều gió”, 80% còn lại là do người dân cố tình ném xuống. Ảnh: Dutchamsterdam. 881.000: Thật lạ là trong khi cư dân thành phố chỉ có khoảng 799.400 người, Amsterdam có đến khoảng 881.000 chiếc xe đạp. Một số ước tính cho biết cứ mỗi năm lại có khoảng 100.000 chiếc xe bị mất cắp. Đây cũng là thứ bị mất trộm nhiều nhất tại thủ đô Hà Lan mà không phải tiền bạc hay tài sản vĩ đại gì khác. Ảnh: Michell Zappa/Flickr . 11.000.000: Là số lượng trụ gỗ ước tính nâng đỡ cho các tòa nhà ở Amsterdam. Mọi cấu trúc trong thành phố đều sử dụng những trụ gỗ dài từ 15-20 mét chôn xuyên qua bùn và cố định trong một lớp cát dày trung bình 11 m. Một ngôi nhà điển hình ở đây thường có khoảng 10 cây gỗ giúp bảo vệ nó khỏi lớp bùn lầy, trong khi nhà ga trung tâm Central Station phải cần đến gần 9.000 trụ. Ảnh: Erik Tjallinks/Flickr. 20.000.000: Là lượng khách hàng năm tới thăm Amsterdam, nhiều gấp khoảng 20 lần dân số địa phương. May mắn thay, bạn vẫn có thể tìm thấy cho mình những nơi yên tĩnh để thư giãn. Ảnh: National Geographic.
11.000.000: Là số lượng trụ gỗ ước tính nâng đỡ cho các tòa nhà ở Amsterdam. Mọi cấu trúc trong thành phố đều sử dụng những trụ gỗ dài từ 15-20 mét chôn xuyên qua bùn và cố định trong một lớp cát dày trung bình 11 m. Một ngôi nhà điển hình ở đây thường có khoảng 10 cây gỗ giúp bảo vệ nó khỏi lớp bùn lầy, trong khi nhà ga trung tâm Central Station phải cần đến gần 9.000 trụ. Ảnh: Erik Tjallinks/Flickr.
 
4: Là số mét mà Schiphol - sân bay Amsterdam - nằm dưới mực nước biển. Ảnh: NACO. 165: Là tổng số kênh đào ở Amsterdam với tổng chiều dài lên tới khoảng 100 km. Trong đó, khu vực kênh được đào từ thế kỷ 17 ở Singelracht đã trở thành Di sản Thế giới của UNESCO vào năm 2010. Ảnh: Thewallpaper. 1.281: Đó là tất cả số cầu ở Amsterdam, trong đó 80 cầu nằm trong trung tâm thành phố. Magere Brug - còn được gọi là cầu Skinny - là cây cầu nổi tiếng nhất. Ngoài ra, nơi kênh đào Reguliersgracht và Herengracht giao nhau chính là cầu Bridge of 15 Bridges. Nếu tìm được vị trí lý tưởng, đặc biệt vào ban đêm, bạn có thể nhìn thấy những nhịp cầu có 15 mái vòm được chiếu sáng lung linh. Ảnh: Traveltipy. 1.515: Là số lượng quán bar và cà phê ở Amsterdam. Đây là thiên đường dành cho những người mê bia Heineken. Ảnh: Panoramio. 2.500: Amsterdam có khoảng 2.500 nhà thuyền neo đậu trên khắp các con kênh. Hầu hết trong số đó là nơi cư trú của người dân, một số khác dành sẵn cho du khách. Đáng chú ý, có cả một nhà thuyền chỉ dành riêng cho mèo, đó là De Poezenboot trên kênh Singel. Ảnh: Hotel Cornelisz. 25.000: Hàng năm, có khoảng 25.000 chiếc xe đạp kết thúc “cuộc đời” mình ở các kênh đào của Amsterdam. Vì thế, ở đây cũng đã xuất hiện một nghề khá độc: nghề vớt xe đạp. Theo một thợ “câu” xe đạp ở Amsterdam, khoảng 20% số xe “cuốn theo chiều gió”, 80% còn lại là do người dân cố tình ném xuống. Ảnh: Dutchamsterdam. 881.000: Thật lạ là trong khi cư dân thành phố chỉ có khoảng 799.400 người, Amsterdam có đến khoảng 881.000 chiếc xe đạp. Một số ước tính cho biết cứ mỗi năm lại có khoảng 100.000 chiếc xe bị mất cắp. Đây cũng là thứ bị mất trộm nhiều nhất tại thủ đô Hà Lan mà không phải tiền bạc hay tài sản vĩ đại gì khác. Ảnh: Michell Zappa/Flickr . 11.000.000: Là số lượng trụ gỗ ước tính nâng đỡ cho các tòa nhà ở Amsterdam. Mọi cấu trúc trong thành phố đều sử dụng những trụ gỗ dài từ 15-20 mét chôn xuyên qua bùn và cố định trong một lớp cát dày trung bình 11 m. Một ngôi nhà điển hình ở đây thường có khoảng 10 cây gỗ giúp bảo vệ nó khỏi lớp bùn lầy, trong khi nhà ga trung tâm Central Station phải cần đến gần 9.000 trụ. Ảnh: Erik Tjallinks/Flickr. 20.000.000: Là lượng khách hàng năm tới thăm Amsterdam, nhiều gấp khoảng 20 lần dân số địa phương. May mắn thay, bạn vẫn có thể tìm thấy cho mình những nơi yên tĩnh để thư giãn. Ảnh: National Geographic.
20.000.000: Là lượng khách hàng năm tới thăm Amsterdam, nhiều gấp khoảng 20 lần dân số địa phương. May mắn thay, bạn vẫn có thể tìm thấy cho mình những nơi yên tĩnh để thư giãn. Ảnh: National Geographic.
Theo news.zing.vn

Có thể bạn quan tâm