Hà Giang chú trọng giáo dục văn hóa truyền thống trong trường học

Hà Giang chú trọng giáo dục văn hóa truyền thống trong trường học
Học sinh lớp 11 Trường THPT Chuyên tỉnh Hà Giang biểu diễn điệu múa của dân tộc Dao tại chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp.
Học sinh lớp 11 Trường THPT Chuyên tỉnh Hà Giang biểu diễn điệu múa của dân tộc Dao tại chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Trong vài học kỳ gần đây, việc giáo dục văn hóa truyền thống các DTTS được Trường THPT Chuyên tỉnh Hà Giang thực hiện với nhiều hình thức khá phong phú, sáng tạo. như cho học sinh đóng kịch theo nội dung của các tác phẩm văn học; mời nghệ nhân, nghế sỹ múa khèn Mông đến biểu diễn và trực tiếp  trao đổi về bản sắc văn hóa các dân tộc; tổ chức cho học sinh tham gia biểu diễn, trình diễn trang phục trong các lễ hội truyền thống của đồng bảo.

Thông qua các buổi học ngoài giờ này, học sinh rất phấn khởi, tự tin và yêu thích hơn khi biểu diễn các làn điệu dân gian, dân vũ của các DTTS, tránh được sự gò bó theo các giờ giảng trên lớp trước đây.

Để triển khai có hiệu quả “Đề án giáo dục kỹ năng sống và văn hóa truyền thống các DTTS cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 – 2020”, theo Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Vũ Văn Sử, các trường học cần phải làm bài bản hơn, tùy theo điều kiện của từng địa phương có cách làm cụ thể, linh hoạt. Đặc biệt cần có sự phối hợp chặt giữa nhà trường với chính quyền, các Nghệ nhân dân gian. trong việc giảng dạy văn hóa truyền thống; duy trì thường xuyên và định kỳ tổ chức các hội thi về làn điệu dân ca, dân vũ các DTTS.; đồng thời mở rộng và nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống, giảng dạy bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc theo hình thức tích hợp qua các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân...
Báo Hà Giang

Có thể bạn quan tâm