Xứng danh ngôi trường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Xứng danh ngôi trường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đại diện lãnh đạo trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường Trung học Phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp . Ảnh: Võ Dung-TTXVN
Đại diện lãnh đạo trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường Trung học Phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp . Ảnh: Võ Dung-TTXVN

Chia sẻ niềm vui với thầy và trò nhà trường,Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp trong chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển. Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh, nhà trường đã khẳng định được uy tín, vị thế của cơ sở giáo dục chất lượng cao, đơn vị dẫn đầu khối giáo dục phổ thông toàn tỉnh, sánh vai với các trường trung học phổ thông chuyên của cả nước. Đồng thời, là nơi ươm mầm, chắp cánh ước mơ cho nhiều thế hệ học sinh Quảng Bình vượt khó vươn lên, học tập thành tài. 

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cũng đề nghị nhà trường cần phát huy truyền thống 20 năm xây dựng và trưởng thành; tiếp tục nỗ lực và phấn đấu, đoàn kết, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo nhân lực, bồ dưỡng nhân tài, đưa nhà trường phát triển lên một tầm cao mới; xứng đáng với niềm tin và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong tỉnh, sự dày công vun đắp của thế hệ đi trước. Qua đó, góp phần cùng toàn ngành thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo, xứng đáng với mái trường mang tên vị tướng huyền thoại, vị tướng của nhân dân. 

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Võ Dung-TTXVN
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Võ Dung-TTXVN

Trường Trung học Phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp tiền thân là trường Trường Phổ thông trung học Năng khiếu Quảng Bình, được thành lập ngày 11/7/1996. Ngày 28/12/2001, trường được đổi tên thành trường Trung học Phổ thông chuyên Quảng Bình. Đến ngày 7/8/2014, gần một năm sau ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, thể theo nguyện vọng thiết tha của các thế hệ nhà giáo, các em học sinh, được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy, sự đồng tình của gia đình Đại tướng, đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, trường được đổi tên thành trường Trung học Phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp và là ngôi trường Trung học Phổ thông đầu tiên trong cả nước được vinh dự mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Với nhiệm vụ phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu các bộ môn văn hóa ở cấp Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, góp phần đào tạo nhân tài cho quê hương, đất nước. Trường đã có 564 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi Quốc gia và nhiều học sinh được tham gia các đội dự tuyển Olympic khu vực, quốc tế. Hàng năm, 100% học sinh đỗ tốt nghiệp, trên 95% học sinh vào các trường Đại học, nhà trường trở thành địa chỉ đáng tin cậy của các bậc cha mẹ và học sinh trong toàn tỉnh. Ngoài ra, hệ thống trang thiết bị dạy học của nhà trường ngày một được đầu tư, trang bị hiện đại, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi Quốc gia, Quốc tế. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên không ngừng được tăng cường về số lượng, từng bước nâng cao về chất lượng, phục vụ cho nhiệm vụ đặc thù của một trường chuyên.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Xuân Quang trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Trung học Phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp . Ảnh: Võ Dung-TTXVN
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Xuân Quang trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Trung học Phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp . Ảnh: Võ Dung-TTXVN
 

Có thể bạn quan tâm