Xuân đến sớm trên mảnh đất biên cương

Xuân đến sớm trên mảnh đất biên cương
Nhờ  sự  đầu  tư  có hiệu quả từ các chương trình,  dự  án  của  Nhà nước,  sản  xuất  nông, lâm  nghiệp  của  huyện đã  có  những chuyển biến  tích  cực,  tăng trưởng  bình  quân  đạt 6,9%/năm,  sản  lượng lương  thực  hàng  năm đạt  trên  35.500  tấn. 
 
Một góc khu dân cư ở xã biên giới Đàm Thủy.
Một góc khu dân cư ở xã biên giới Đàm Thủy.

Chương trình xây dựng nông thôn mới cũng đã mang  lại  sự  đổi  thay đáng  kể.  Hệ  thống đường  giao  thông  được nâng  cấp,  làm mới  ở 216/231  xóm,  tổ  dân phố;  số  hộ  sử  dụng điện  lưới  quốc  gia  đạt 99%;  tất  cả  các  xã  đều có  trạm  y  tế,  trong  đó phần lớn  có  bác  sĩ;  tỷ lệ  hộ  nghèo  giảm  bình quân 3%/năm.

Sản xuất rau an toàn ở xã Khâm Thành.
Sản xuất rau an toàn ở xã Khâm Thành.

Thương  mại  và  du lịch của huyện cũng có bước  phát  triển.  Chùa Phật  Tích  Trúc  Lâm Bản  Giốc  và  Khu  nghỉ dưỡng cao cấp Thác Bản Giốc thu hút hàng chục nghìn  lượt  khách/năm, góp  phần  nâng  doanh thu trong lĩnh vực dịch vụ - du lịch từ 127,4 tỷ đồng (năm  2010)  lên trên  252  tỷ  đồng  (năm 2015).
 
Trường lớp được xây dựng khang trang, phục vụ việc học tập của con em đồng bào dân tộc ở xã Thông Huề.
Trường lớp được xây dựng khang trang, phục vụ việc học tập của con em đồng bào dân tộc ở xã Thông Huề.
Đội ngũ y bác sĩ và cơ sở vật chất của Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh đáp ứng cơ bản nhu cầu khám, chữa bệnh cho đồng bào.
Đội ngũ y bác sĩ và cơ sở vật chất của Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh đáp ứng cơ bản nhu cầu khám, chữa bệnh cho đồng bào.
Sản lượng lương thực của huyện đạt trên 35.500 tấn/năm
Sản lượng lương thực của huyện đạt trên 35.500 tấn/năm
Từng bước nâng cao chất lượng dạy và học tại các cơ sở giáo dục mầm non
Từng bước nâng cao chất lượng dạy và học tại các cơ sở giáo dục mầm non
Điện lưới quốc gia đã về đến tất cả các xã trong huyện.
Điện lưới quốc gia đã về đến tất cả các xã trong huyện.
Hầu hết đường giao thông nông thôn trong huyện đã được bê tông hóa.
Hầu hết đường giao thông nông thôn trong huyện đã được bê tông hóa.

Có thể bạn quan tâm