Xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình Liệt sỹ tại Cần Thơ

 Xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình Liệt sỹ tại Cần Thơ
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bảng tượng trưng số tiền 50 triệu đồng của Học viện Chính trị khu vực IV tặng cho gia đình ông Trần Hữu Cường. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bảng tượng trưng số tiền 50 triệu đồng của Học viện Chính trị khu vực IV tặng cho gia đình ông Trần Hữu Cường. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã dự. Căn nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng, do cán bộ, viên chức, học viên Học viện Chính trị Khu vực IV đóng góp. Khi hoàn thành, Học viện Chính trị Khu vực IV cũng trao tặng gia đình ông Cường phần quà trị giá 10 triệu đồng.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
Ông Trần Hữu Cường là cháu ruột của Liệt sỹ Lê Thanh Phong hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bản thân ông Cường là bộ đội xuất ngũ từng chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Từ nhiều năm nay, căn nhà đại đoàn kết của gia đình ông đã xuống cấp nhưng không có điều kiện sửa chữa vì ông Cường bị bệnh suy tim nặng, không còn khả năng lao động. Chia sẻ tại Lễ khởi công, ông Cường xúc động gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp đã quan tâm, tạo điều kiện cho gia đình ông có được căn nhà trước thềm năm mới, gia đình có điều kiện thờ cúng Liệt sỹ tốt hơn.
Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
 Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi lễ.
Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, với chủ trương của Đảng về chăm lo cho các đối tượng chính sách, cùng sự quan tâm của Thành ủy Cần Thơ, trong thời gian tới, nhiều hộ gia đình như ông Trần Hữu Cường sẽ có điều kiện cải thiện đời sống, sinh hoạt. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị thành phố Cần Thơ quan tâm hơn đối với các gia đình đã có công trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc./.
Thanh Liêm

Có thể bạn quan tâm