Vì chất lượng sức khỏe sinh sản của đồng bào vùng cao Sơn La

Vì chất lượng sức khỏe sinh sản của đồng bào vùng cao Sơn La
Người dân được khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
 Người dân được khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí.
Ảnh: Diệp Anh - TTXVN

Tại chương trình, gần 1.000 bà con người dân tộc thiểu số được khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Cùng với đó, chương trình đã tổ chức các hoạt động giao lưu, tuyên truyền, giáo dục về sức khỏe sinh sản ở lứa tuổi vị thành niên cho hàng trăm đoàn viên, thanh niên; từ đó kêu gọi sự chung tay vì cộng đồng trong việc giảm thiểu tình trạng nạo phá thai và phòng, chống HIV/AIDS.
 
Người dân được khám sức khỏe bằng những thiết bị y tế hiện đại. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Người dân được khám sức khỏe bằng những thiết bị y tế hiện đại.
Ảnh: Diệp Anh - TTXVN

Mộc Châu và Yên Châu là hai huyện miền núi vùng cao của tỉnh Sơn La với đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Nhận thức của bà con về sức khỏe sinh sản giới tính còn hạn chế, nhất là ở lứa tuổi vị thành niên. Thời gian qua, tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên cao, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết vẫn diễn ra ở địa bàn. 

Em Sa Thị Dung, trú tại xã Hua Păng, huyện Mộc Châu, bày tỏ niềm vui khi được tham gia chương trình. “Đây là chương trình rất ý nghĩa và thiết thực, nhất là với đoàn viên, thanh niên như chúng em. Qua chương trình, chúng em biết cách làm thế nào để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Cùng với đó, chúng em được trang bị thêm kiến thức về chất lượng sức khỏe sinh sản nói riêng và nâng cao chất lượng dân số nói chung”, em Dung chia sẻ.

Anh Vàng A Lả, Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La cho biết, chương trình nhằm tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên và đồng bào vùng cao về bảo vệ sức khỏe sinh sản, qua đó góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, chương trình nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong công tác bảo đảm an sinh xã hội ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Diệp Anh
TTXVN

Có thể bạn quan tâm