Tuổi trẻ Nghệ An mở đường lên bản Mọi

Tuổi trẻ Nghệ An mở đường lên bản Mọi
Buổi lễ ra quân “Mở đường lên bản Mọi” thu hút đông đảo đoàn viên và người dân địa phương tham gia. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN
Buổi lễ ra quân “Mở đường lên bản Mọi” thu hút đông đảo đoàn viên và người dân địa phương tham gia. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Bản Mọi, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông có 36 hộ dân với 200 nhân khẩu là người dân tộc Đan Lai. Điều kiện sinh sống, đi lại của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp. Từ nhiều năm nay, để vào được trung tâm xã Lục Dạ, người dân bản Mọi phải đi 25km đường đất đá (đi vòng qua xã Môn Sơn). Điều này không chỉ gây khó khăn cho người dân trong việc đi lại, tiếp cận thông tin mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thù địch thường xuyên lợi dụng, tuyên truyền kích động, chia rẽ.

Một đoạn đường vừa mở trong tuyến đường dài 3km vào bản Mọi. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN
Một đoạn đường vừa mở trong tuyến đường dài 3km vào bản Mọi.
Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Trước yêu cầu cấp bách phải mở tuyến đường mới để rút ngắn khoảng cách vào bản Mọi, Tỉnh đoàn Nghệ An đã phối hợp với huyện Con Cuông khảo sát thực địa và xác định mở tuyến đường mới với chiều dài 3km, mặt đường rộng 4m, rút ngắn khoảng cách từ xã Lục Dạ vào bản Mọi 15km. Một cây cầu dân sinh bắc qua suối Mọi cũng được xây dựng ở trên tuyến đường vào bản Mọi. Bà Lô Thị Mậu, Chủ tịch UBND xã Lục Dạ, huyện Con Cuông khẳng định việc mở đường lên bản rút ngắn quãng đường từ trung tâm xã Lục Dạ lên bản Mọi có ý nghĩa rất lớn, là mong muốn chính đáng của người dân và chính quyền địa phương nhiều năm nay. Tuyến đường này góp phần giải quyết nhu cầu đi lại của nhân dân, giúp cán bộ tiếp cận cơ sở nhanh chóng, thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Đoàn niên thanh niên tiến hành chặt cây, mở lối, phóng tuyến “Mở đường lên bản Mọi”. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN
Đoàn niên thanh niên tiến hành chặt cây, mở lối, phóng tuyến “Mở đường lên bản Mọi”. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN
Anh Chu Đức Thái, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An cho biết, qua khảo sát cho thấy việc mở tuyến đường rất khó khăn. Tuy nhiên với sức trẻ của lực lượng thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ tỉnh Nghệ An quyết tâm mở đường lên bản Mọi.

Ngay sau lễ khởi công, các đội hình thanh niên tình nguyện, đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương đã chặt cây, mở lối. Dự kiến tuyến đường dài 3km lên bản Mọi sẽ hoàn thành trong 8 ngày.

Trước đó, ngày 10/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Đoàn Thanh niên Sở Y tế Nghệ An tổ chức khám tổng quát sức khỏe, tư vấn, hướng dẫn phòng ngừa một số bệnh thường gặp và cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại xã Lục Dạ, huyện Con Cuông.
Tá Chuyên

Có thể bạn quan tâm