Trí tuệ nhân tạo sẽ là làn sóng đột phá trong cách mạng công nghiệp 4.0

Trí tuệ nhân tạo sẽ là làn sóng đột phá trong cách mạng công nghiệp 4.0
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng phát biểu. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng phát biểu.
Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng cho biết: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ là sự phát triển công nghệ thuần túy trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Đây sẽ là làn sóng của các giải pháp đột phá về công nghệ trong nhiều lĩnh vực như công nghệ sinh học, công nghệ nano, năng lượng tái tạo, công nghệ vật liệu, tính toán lượng tử và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo.

Tổng giám đốc Tập đoàn FPT Bùi Quang Ngọc phát biểu. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
Tổng giám đốc Tập đoàn FPT Bùi Quang Ngọc phát biểu.
Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Ngoài tập trung vào những ý tưởng sáng tạo và đột phá, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng mong muốn các kỹ sư công nghệ thông tin của Việt Nam đầu tư vào những ứng dụng có tính cạnh tranh cao, tạo cơ hội để sản phẩm Việt Nam có thể tiến ra khu vực và thế giới. Việt Nam cũng cần cân nhắc việc tiếp nhận thêm các nguồn lực khác, gia nhập vào các tổ chức lớn để tiếp nhận kinh nghiệm thay vì quá tập trung vào các thuật toán, công nghệ mà trở nên tụt hậu, đánh mất cơ hội...

Diễn đàn với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và những ứng dụng của công nghệ này trong thực tế”. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Diễn đàn với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và những ứng dụng của công nghệ này trong thực tế”. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Tại Việt Nam, trí tuệ nhân tạo (Artificial Interligence - AI) xuất hiện từ lâu và đã có một số ứng dụng như nhận dạng chữ tiếng Việt, bộ dịch máy... Gần đây có một số nhóm nghiên cứu là người Việt trong và ngoài nước đạt được một số thành tựu nhất định trong nghiên cứu và áp dụng trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo đòi hỏi phải có nguồn lực nhất định, do đó các nhóm này thường hợp tác hoặc nhận đầu tư từ những hãng, tập đoàn công nghệ lớn lớn để tiếp cận vốn, cơ sở vật chất, đặc biệt là tiếp cận nguồn dữ liệu khổng lồ...

Khách tham quan các gian triển lãm sản phẩm về công nghệ. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
Khách tham quan các gian triển lãm sản phẩm về công nghệ.
Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Giám đốc Công nghệ Công ty Cổ phần FPT Lê Hồng Việt cho biết: FPT sẵn sàng chia sẻ dữ liệu, kết quả nghiên cứu để cộng đồng công nghệ Việt cùng trải nghiệm, ứng dụng và sáng tạo, phát triển các sản phẩm, ứng dụng dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo. Công ty FPT kỳ vọng trong tương lai sẽ có sản phẩm trí tuệ nhân tạo của Việt Nam được ứng dụng rộng rãi trong nước và trên toàn cầu...

Khách tham quan các gian triển lãm sản phẩm về công nghệ. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
Khách tham quan các gian triển lãm sản phẩm về công nghệ.
Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Tại sự kiện Ngày công nghệ FPT 2017, các diễn giả đã cung cấp nhiều thông tin mới nhất về công nghệ chuyên sâu và ứng dựng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó, người tham dự còn được trực tiếp trải nghiệm công nghệ trí tuệ nhân tạo ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực trồng trọt, quản lý giao thông, bảo mật thông tin, quảng cáo tiếp thị, học ngoại ngữ…

Khách tham quan các gian triển lãm sản phẩm về công nghệ. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
Khách tham quan các gian triển lãm sản phẩm về công nghệ.
Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Trí tuệ nhân tạo được định nghĩa như một ngành khoa học máy tính liên quan đến việc tự động hóa các hành vi thông minh. Đó là trí tuệ của máy móc được tạo ra bởi con người. Trí tuệ nhân tạo là các sản phẩm công nghệ có thể tư duy, suy nghĩ, học hỏi... như con người, tuy nhiên dữ liệu được xử lý ở mức độ lớn, quy mô hơn, hệ thống, khoa học và nhanh hơn so với con người. Vì giá trị của trí tuệ nhân tạo là vô cùng lớn, góp phần giải quyết được nhiều vấn đề mà loài người đang chưa giải quyết được, do đó hiện nay, trên thế giới có rất nhiều hãng công nghệ lớn, nổi tiếng đã đầu tư vào trí tuệ nhân tạo. Theo ước tính, doanh thu trực tiếp và gián tiếp từ các phần mềm trí tuệ nhân tạo sẽ đạt 659,7 tỷ USD vào năm 2025.

Ngọc Bích

Có thể bạn quan tâm