Trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo tỉnh Sóc Trăng

Trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo tỉnh Sóc Trăng
Tặng hoa và thư cảm ơn của Tỉnh Đoàn Sóc Trăng cho Ban Điều hành Quỹ “Vừ A Dính”. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
Tặng hoa và thư cảm ơn của Tỉnh Đoàn Sóc Trăng cho Ban Điều hành Quỹ “Vừ A Dính”. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Trong những năm qua, công tác giáo dục dân tộc được tỉnh Sóc Trăng đặc biệt quan tâm, góp phần ổn định, nâng cao chất lượng dạy và học. Năm học 2017 – 2018, tỉnh Sóc Trăng có hơn 269.600 học sinh, 568 trường học; trong đó có 9 trường phổ thông dân tộc nội trú. Tổng số học sinh dân tộc thiểu số (chủ yếu là dân tộc Khmer và dân tộc Hoa) được huy động đến lớp từ bậc mầm non đến trung học phổ thông là gần 95.700 học sinh, chiếm tỷ lệ 36,17%. 
 
Trao học bổng cho học sinh. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
Trao học bổng cho học sinh. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Từ năm học 2010 – 2011 đến nay, Quỹ Học bổng “Vừ A Dính”  đã hỗ trợ hơn 400 suất học bổng, với tổng số tiền gần 300 triệu đồng cho học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng. Năm học 2016 – 2017, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” cũng đã trao 90 suất học bổng, trị giá 90 triệu đồng cho học sinh là con cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, con của ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng “Vừ A Dính”, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” cho biết: Quỹ học bổng “Vừ A Dính” và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” sẽ trao khoảng 8.000 suất học bổng mỗi năm cho học sinh là con em chiến sỹ, ngư dân và học sinh dân tộc thiểu số. Sau gần 20 năm thành lập, Quỹ học bổng “Vừ A Dính” và 4 năm thành lập Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”, số lượng học bổng ngày càng tăng đã góp phần chăm lo tốt công tác hậu phương cho gia đình chiến sỹ, gia đình ngư dân; giúp các chiến sỹ yên tâm làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, ngư dân yên tâm bám biển bám đảo, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. 
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, nhà tài trợ trao học bổng cho học sinh. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, nhà tài trợ trao học bổng cho học sinh. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Trao học bổng, tặng mũ bảo hiểm cho học sinh. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
Trao học bổng, tặng mũ bảo hiểm cho học sinh. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Ngoài ra, Quỹ học bổng “Vừ A Dính” và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” còn thực hiện các dự án “Ươm mầm tương lai”, “Thắp sáng tương lai”, “Mở đường đến tương lai” để chăm lo cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh vùng biển đảo và hỗ trợ xây dựng trường học, xây phòng học, làm đường, xóa cầu khỉ, làm cầu bê tông cho các địa bàn còn nhiều khó khăn. 

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đánh giá cao công tác chăm lo và nâng cao nhận thức, trình độ vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biển đảo của tỉnh Sóc Trăng; đồng thời nhắn nhủ các em học sinh được trao học bổng tiếp tục cố gắng học tập tốt hơn nữa, rèn luyện tu dưỡng đạo đức để góp sức xây dựng quê hương, đất nước.
Hoài Thu 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm