Trao Giải thưởng Trần Văn Giàu cho công trình “Vùng đất Nam bộ - Quá trình hình thành và phát triển”

Trao Giải thưởng Trần Văn Giàu cho công trình “Vùng đất Nam bộ - Quá trình hình thành và phát triển”
Đây là công trình thuộc thể loại Lịch sử, kết tinh từ những thành tựu nghiên cứu của hơn 100 nhà khoa học trực tiếp tham gia Đề án Khoa học Xã hội cấp nhà nước, thực hiện từ năm 2008 đến năm 2010. Công trình được Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước đã nghiệm thu, đánh giá loại xuất sắc vào năm 2011. Toàn bộ kết quả nghiên cứu của các đề tài được tổng hợp trong công trình “Vùng đất Nam bộ - Quá trình hình thành và phát triển”, gồm 2 tập sách, dày 1.500 trang.
Trao giải thưởng Khoa học Trần Văn Giàu năm 2017 cho công trình “Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển”. Ảnh: Phương Vy – TTXVNTrao giải thưởng Khoa học Trần Văn Giàu năm 2017 cho công trình “Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển”. Ảnh: Phương Vy – TTXVN
Trao giải thưởng Khoa học Trần Văn Giàu năm 2017 cho công trình “Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển”. Ảnh: Phương Vy – TTXVN
Giáo sư Phan Huy Lê chia sẻ, công trình có một số đề tài nghiên cứu về quá trình lịch sử nhưng không đơn thuần là lịch sử Nam bộ. Cùng với các lớp cắt lịch đại theo tiến trình lịch sử còn có những nghiên cứu trên một số lĩnh vực cơ bản về điều kiện tự nhiên, quan hệ tộc người, thiết chế quản lý xã hội, đời sống văn hóa…

“Vùng đất Nam bộ đã được các nhà khoa học nghiên cứu từ lâu dưới góc độ của nhiều chuyên ngành từ địa chất, địa lý đến khảo cổ học, dân tộc học, nhân học, xã hội học. Đề án một mặt tổng hợp các kết quả nghiên cứu đó, mặt khác nghiên cứu thêm một số nội dung cần thiết nhằm tạo ra một nhận thức tổng hợp về toàn bộ quá trình hình thành và phát triển của vùng đất phương Nam”, Giáo sư Phan Huy Lê cho biết thêm.
Bộ sách “Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển”. Ảnh: Phương Vy - TTXVN
Bộ sách “Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển”. Ảnh: Phương Vy - TTXVN
Ông Nguyễn Văn Lịch, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Giải thưởng Trần Văn Giàu chia sẻ, đây là một công trình khoa học đồ sộ nhất về nghiên cứu lịch sử vùng đất Nam bộ. Do vậy, Ủy ban Giải thưởng Khoa học Trần Văn Giàu nhất trí đánh giá công trình “Vùng đất Nam bộ - Quá trình hình thành và phát triển” đáp ứng đầy đủ những tiêu chí trong Điều lệ Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu.
 
Giải thưởng Khoa học Trần Văn Giàu (hay còn gọi là Giải thưởng Trần Văn Giàu) do Giáo sư Trần Văn Giàu sáng lập năm 2002 với mục tiêu trao giải cho các tác giả với các công trình nghiên cứu về lịch sử và lịch sử tư tưởng tại Nam bộ, khu vực cực Nam Trung bộ./.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm