Trận động đất tại Sơn La sáng sớm ngày 21/12 không ảnh hưởng đến cuộc sống người dân

Trận động đất tại Sơn La sáng sớm ngày 21/12 không ảnh hưởng đến cuộc sống người dân
Tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh – Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết: Tỉnh Sơn La là một trong những khu vực thường xuyên xảy ra những trận động đất và đây cũng là khu vực có trận động đất mạnh nhất ở Việt Nam vào năm 1983 với độ lớn 6.8 độ xảy ra ở Tuần Giáo nằm trên đới đứt gãy Sơn La. Tuy nhiên, từ sau khi có trận động đất lớn nhất xảy ra đến nay khu vực Sơn La cũng thường xuyên xảy ra nhiều trận động đất với độ lớn từ 2.5 đến 3.5 độ. Trận động đất với độ lớn 2.8 độ richter diễn ra ngày 21/12  không có khả năng gây thiệt hại về người và tài sản cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống sinh hoạt của người dân vì độ lớn rất nhỏ.

Hiện tại Viện vẫn tiếp tục theo dõi  dư âm và cập nhập sớm nhất đến với người dân về trận động đất này.
Lý Thanh Hương
TTXVN

Có thể bạn quan tâm