Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp
Tại buổi làm việc, Liên đoàn Lao động cụm Nam Sông Hậu gồm 6 tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang và Hậu Giang đã báo cáo với đoàn kiểm tra về công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp, kết quả và tiến độ tổ chức đại hội công đoàn cơ sở.
Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Kim Há/TTXVN.
Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Kim Há/TTXVN.

Đại diện Liên đoàn Lao động cụm Nam Sông Hậu còn trao đổi, chia sẻ những cách làm hay để các địa phương tham khảo, vận dụng vào thực tiễn công tác tổ chức, chỉ đạo hoàn thành tốt đại hội công đoàn các cấp; đồng thời nêu ra một số khó khăn, vướng mắt phát sinh trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 52 của Tổng Liên đoàn. 

Đến thời điểm này, Liên đoàn Lao động cụm làm tốt công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp; trong đó thành lập xong các tiểu ban, ban chỉ đạo, chuẩn bị nhân sự theo tiêu chuẩn chung, cơ cấu Ban chấp hành công đoàn các cấp có số lượng hợp lý, đảm bảo tính đại diện của đoàn viên theo lĩnh vực, địa bàn; triển khai kịp thời nghị quyết của các cấp công đoàn đến đông đảo đoàn viên, người lao động; công tác chuẩn bị nhân sự thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tính dân chủ, công khai, nguyên tắc. Đồng thời, các địa phương  đẩy mạnh  tuyên truyền sâu rộng tổ chức đại hội công đoàn các cấp, góp phần hoàn thành chương trình đại hội theo đúng kế hoạch đề ra, với phương châm đại hội ‘‘Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm’’.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Kim Há/TTXVN.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Kim Há/TTXVN.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải đánh giá cao về kết quả chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp của Liên đoàn Lao động cụm Nam Sông Hậu. Toàn cụm có 6.971 công đoàn cơ sở tiến hành tổ chức đại hội và hội nghị; đến thời điểm nay có 3.178 đơn vị công đoàn cơ sở tổ chức hoàn thành đại hội và hội nghị, chiếm tỷ lệ 45,8% so kế hoạch. Trong đó, Sóc Trăng đã có 949 đơn vị chiếm 76,4%, An Giang có 1.597 đơn vị chiếm 69,4%...

Nhìn chung, Liên đoàn Lao động cụm Nam Sông Hậu đã vào cuộc với tinh thần hết sức trách nhiệm, một số tỉnh có cách làm sáng tạo và chủ động; đặc biệt cấp ủy, chính quyền các địa phương phát huy tốt vai trò lãnh đạo sâu sát đại hội công đoàn cơ sở, nhất là quan tâm đến công tác chọn lựa, cơ cấu về nhân sự phù hợp.
 
Tuy nhiên, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng yêu cầu các địa phương sớm khắc phục một số khó khăn, tồn tại trong triển khai thực hiện Kế hoạch số 52; chủ động trong việc ấn định thời gian, tiến độ tổ chức đại hội công đoàn các cấp, thực hiện tốt việc tổ chức đại hội điểm công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh nhằm để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo đại hội. Đặc biệt, lưu ý đến văn kiện đại hội theo hướng đổi mới tư duy, cần xác định rõ nhiệm vụ của công đoàn cơ sở  và công khai cho tất cả đoàn viên công đoàn đều biết để thực hiện và giám sát. 

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thời gian tổ chức đại hội công đoàn cơ sở được tiến hành từ ngày 1/7/2017 và hoàn thành trước ngày 31/12/2017; đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành trước ngày 31/3/2018 và đại hội công đoàn tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn sẽ hoàn thành trước ngày 30/6/2018.
 
Cùng ngày, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến làm việc với một số đơn vị kinh tế thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau./.
TTXVN/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm