Tôn vinh tấm gương tiêu biểu xuất sắc người dân tộc thiểu số

Tôn vinh tấm gương tiêu biểu xuất sắc người dân tộc thiểu số
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai. Cùng dự có các đồng chí: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tuyên dương Đỗ Văn Chiến; đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương cùng hơn 500 đại biểu là người có uy tín, nhân sỹ, trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số (DTTS) trên khắp mọi miền đất nước.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh TTXVN
Đây là sự kiện chính trị quan trong nhằm mục đích tôn vinh, ghi nhận, biểu dương, khen thưởng các tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong đồng bào các DTTS trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế, phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình trao Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đại biểu. Ảnh: TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình trao Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đại biểu. Ảnh: TTXVN
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao Bằng Khen của Thủ tướng cho các đại biểu. Ảnh TTXVN
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao Bằng Khen của Thủ tướng cho các đại biểu. Ảnh TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đại biểu
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đại biểu
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao Bằng Khen của Thủ tướng cho các đại biểu. Ảnh TTXVN
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao Bằng Khen của Thủ tướng cho các đại biểu. Ảnh TTXVN
Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Bằng Khen của Thủ tướng cho các đại biểu. Ảnh TTXVN
Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Bằng Khen của Thủ tướng cho các đại biểu. Ảnh TTXVN
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh đội ngũ nhân sỹ, trí thức người DTTS là niềm tự hào của đồng bào, những người đã thực sự nỗ lực trong học tập, công tác, phấn đấu và trưởng thành; là những tấm gương sáng để đồng bào noi theo; là nguồn cảm hứng lớn, lan tỏa, cổ vũ, động viên con em dân tộc thiểu số nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên. Đội ngũ nhân sỹ trí thức dân tộc thiểu số đã góp phần làm giàu thêm trí tuệ, văn hóa, nhân cách con người Việt Nam, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi lễ
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi lễ
Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng, chủ động phối hợp với các cấp chính quyền tập trung đẩy mạnh vùng dân tộc và miền núi, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng khó khăn; phát triển nguồn nhân lực DTTS, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo ổn định an ninh quốc phòng; phấn đấu để các đồng bào nghèo vùng sâu vùng xa được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hưởng thụ đời sống văn hóa và tiến bộ xã hội, đoàn kết hăng hái lao động và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng buổi lễ. Ảnh: TTXVN
Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng buổi lễ. Ảnh: TTXVN
Đồng thời, Phó thủ tướng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho ng có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân thực hiện tốt và phát huy vai trò của mình để xứng đáng với niềm tin yêu, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước để tiếp tục nêu cao vai trò nòng cốt, luôn sáng mãi ngọn lửa nhiệt tình từ trái tim.
Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng buổi lễ. Ảnh: TTXVN
Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng buổi lễ. Ảnh: TTXVN
Nhân dịp này, 72 cá nhân tiêu biểu là người có uy tín, doanh nhân, người sản xuất, kinh doanh giỏi, nhân sỹ, trí thức dân tộc thiểu số đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
Hoa Anh Đào

Có thể bạn quan tâm