Tổ chức phiên chợ truyền thông khởi nghiệp của phụ nữ dân tộc thiểu số Hòa Bình

Tổ chức phiên chợ truyền thông khởi nghiệp của phụ nữ dân tộc thiểu số Hòa Bình
Gian trưng bày giới thiệu sản phẩm tại phiên chợ truyền thông. Ảnh: Nhan Sinh - TTXVN
Gian trưng bày giới thiệu sản phẩm tại phiên chợ truyền thông.
Ảnh: Nhan Sinh - TTXVN

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Bùi Thị Hòa cho biết, thực hiện Đề án 939 của Thủ tướng Chính phủ “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017- 2025”, Trung ương Hội đã chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức truyền thông, đối thoại chính sách nhằm giúp phụ nữ tiếp cận nhiều hơn với kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và thị trường khởi nghiệp.

Tại buổi truyền thông, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hòa Bình trình diễn tiểu phẩm kịch ngắn “Khởi nghiệp không dễ” với nhiều tình huống gay cấn, hấp dẫn, truyền tải thông điệp vượt khó để khởi nghiệp, phù hợp với tập tục, tâm lý của phụ nữ dân tộc thiểu số.

Các diễn giả tham dự đã trực tiếp giao lưu, chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp thành công của mình: Chị Quách Thị Hòa, Giám đốc Hợp tác xã gà đồi Hương Nhượng, huyện Lạc Sơn với doanh thu 4,2 tỷ đồng/năm, lợi nhuận 1,6 tỷ đồng/năm. Chị Hoàng Thị Thức, Giám đốc Hợp tác xã nông sản hữu cơ Đồng Sơn, huyện Lương Sơn sản xuất hơn 30 loại rau sạch, giải quyết việc làm cho 30 lao động, thu nhập từ 4-5 triệu đồng/người/tháng.

Quang cảnh phiên chợ truyền thông tại huyện Lương Sơn. Ảnh: Nhan Sinh - TTXVN
Quang cảnh phiên chợ truyền thông tại huyện Lương Sơn.
Ảnh: Nhan Sinh - TTXVN

Phiên chợ truyền thông đã truyền đạt kinh nghiệm khởi nghiệp, sử dụng vốn vay, tiếp thị kết nối tiêu thụ sản phẩm, cung cấp nhiều thông tin, kiến thức thiết thực để phụ nữ dân tộc thiểu số mạnh dạn xây dựng ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp phù hợp với điều kiện bản thân, gia đình.

Tại Phiên chợ, Hội Phụ nữ 11 huyện, thành phố tỉnh Hòa Bình đã trưng bày gian hàng, giới thiệu nhiều nông sản, hàng thủ công chất lượng, mang đặc trưng vùng, miền thu hút đông đảo khách tham quan, mua sắm.
Nhan Sinh

Có thể bạn quan tâm