Tỉnh Hà Giang hợp tác xây dựng đô thị thông minh

Tỉnh Hà Giang hợp tác xây dựng đô thị thông minh
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn và Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Phạm Đức Long ký biên bản ghi nhớ xây dựng đô thị thông minh tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn và Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Phạm Đức Long ký biên bản ghi nhớ xây dựng đô thị thông minh tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, sau 3 năm triển khai hợp tác về lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin giữa UBND tỉnh Hà Giang và Tập đoàn VNPT, cơ sở viễn thông và công nghệ thông tin của Hà Giang đã phát triển rộng khắp, ổn định. Hệ thống giao ban trực tuyến được triển khai đến 100% các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn. Triển khai hệ thống các điểm phát sóng wifi công cộng phục vụ quảng bá và phát triển du lịch. Hạ tầng đường truyền cáp quang hóa tới hầu hết các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh, đảm bảo kết nối băng rộng tốc độ cao đến trung tâm các huyện, thành phố và các xã trong toàn tỉnh. Các ứng dụng công nghệ thông tin như: Hệ thống mạng giáo dục Việt Nam; phần mềm quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế; phần mềm quản lý lưu trú trực tuyến; phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội và khai báo thuế qua mạng… đang được triển khai mạnh mẽ, từng bước xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hà Giang.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang trao tặng bức tranh Cột cờ Quốc gia Lũng Cú cho Tập đoàn VNPT. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang trao tặng bức tranh Cột cờ Quốc gia Lũng Cú cho Tập đoàn VNPT. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh nhấn mạnh: Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin là một trong những ưu tiên trọng tâm, tạo nền tảng xây dựng tỉnh Hà Giang ngày càng phát triển. Ông đề nghị Tập đoàn VNPT tiếp tục ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ cung cấp các dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin; quan tâm, hỗ trợ tỉnh triển khai xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông tin, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

Lãnh đạo Tập đoàn VNPT trao tặng bức tranh Hồ Gươm cho UBND tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
Lãnh đạo Tập đoàn VNPT trao tặng bức tranh Hồ Gươm cho UBND tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Phạm Đức Long cho biết: Phát huy những thành tựu đã đạt được qua 3 năm triển khai Thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông, công nghệ thông tin giữa UBND tỉnh Hà Giang và Tập đoàn VNPT, trong năm 2018, Tập đoàn VNPT sẽ tiếp tục đa dạng các sản phẩm, đảm bảo nguồn lực tốt nhất đối với các sản phẩm đã và đang cung cấp cho tỉnh Hà Giang; ưu tiên xây dựng hạ tầng mạng viễn thông - công nghệ thông tin rộng khắp trên cơ sở kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hà Giang. 

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn trao tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2014-2017. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn trao tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2014-2017. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang và Tập đoàn VNPT đã ký biên bản ghi nhớ xây dựng đô thị thông minh cho tỉnh Hà Giang. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn trao tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2014-2017.
 
Minh Tâm

Có thể bạn quan tâm