Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương, tưởng nhớ Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Quyền Chủ tịch nước từ tháng 4 năm 1980. Sau đó, đến tháng 7 năm 1981, Luật sư là Chủ tịch Quốc hội, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. 
Nhân dịp đón Tết Cổ truyền Mậu Tuất 2018, ngày 10/2/2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Nhà tưởng niệm và dâng hương Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, nguyên Quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
Nhân dịp đón Tết Cổ truyền Mậu Tuất 2018, ngày 10/2/2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Nhà tưởng niệm và dâng hương Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, nguyên Quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN

Tại nhà lưu niệm của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang lưu giữ nhiều hình ảnh về cuộc đời hoạt động cách mạng của ông từ khi tham gia Khởi nghĩa Nam Kỳ đến thời kỳ làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Hội đồng Cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Nhà lưu niệm cũng lưu giữ những tư liệu quý trong giai đoạn Luật sư Nguyễn Hữu Thọ giữ cương vị Phó Chủ tịch nước Việt Nam thống nhất, rồi Chủ tịch và Chủ tịch danh dự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Nhân dịp đón Tết Cổ truyền Mậu Tuất 2018, ngày 10/2/2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dâng hương đồng chí Võ Chí Công, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước CHXHCN Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN
Nhân dịp đón Tết Cổ truyền Mậu Tuất 2018, ngày 10/2/2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dâng hương đồng chí Võ Chí Công, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước CHXHCN Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương, tưởng nhớ công lao của nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Võ Chí Công.

Thủ tướng đã xúc động ôn lại những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, trong cuộc đời hơn 80 năm hoạt động cách mạng vì nước, vì dân của đồng chí Võ Chí Công. Với những cống hiến, đóng góp to lớn ấy, đồng chí Võ Chí Công đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Cũng trong chiều 10/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã tới dâng hương nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Năm 2018 là năm kỷ niệm lần thứ 30 ngày mất của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng - một tấm gương sáng về sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Tới dâng hương, tưởng nhớ nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt và thăm hỏi gia đình đồng chí, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại những đóng góp lớn lao của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt từ năm 1988 đến năm 1997, giai đoạn đất nước bắt đầu mở cửa, hội nhập với khu vực và thế giới.

Với tầm nhìn chiến lược, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có nhiều quyết sách quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đồng bằng sông Cửu Long mà Chính phủ hiện nay đang tiếp tục theo đuổi, nhằm đưa vùng đồng bằng trù phú này phát triển bền vững theo hướng thuận thiên và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu./.
TTXVN/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm