Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Liên hoan Truyền hình Thông tấn lần thứ nhất

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Liên hoan Truyền hình Thông tấn lần thứ nhất
Tham dự sự kiện ý nghĩa này có ông Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TTXVN qua các thời kỳ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại liên hoan. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại liên hoan. Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Tại buổi lễ, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi khẳng định: Với vị thế là một trong những kênh truyền hình thiết yếu của quốc gia, chuyên biệt về tin tức chính luận, trong 7 năm qua, Truyền hình Thông tấn đã đảm bảo định hướng thông tin chuẩn xác, kịp thời; đăng tải những thông tin mang tính phát ngôn chính thống từ các cơ quan có thẩm quyền; tham gia vào tuyến thông tin tuyên truyền đối ngoại, phản bác những thông tin sai lệch, góp phần định hướng dư luận, ổn định tình hình kinh tế - xã hội, phục vụ sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước và đáp ứng nhu cầu thông tin của khán giả trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phát biểu tại liên hoan. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
Ông Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phát biểu tại liên hoan. Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Tổng giám đốc Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh: Những kết quả mà Truyền hình Thông tấn đã đạt được có sự đóng góp không nhỏ của các đơn vị trong ngành, thể hiện sức mạnh tổng hợp của toàn ngành Thông tấn; đồng thời đề nghị những năm tới, Truyền hình Thông tấn tiếp tục phát huy  thế mạnh, vươn lên tầm cao mới theo đúng các tiêu chí đã xác định. Đó là thông tin phải đảm bảo “chuẩn xác - kịp thời - mọi nơi - mọi lúc"  và nhân văn, trở thành một kênh thông tin quan trọng, góp phần xây dựng TTXVN trở thành tập đoàn truyền thông đa phương tiện mạnh của cả nước, trong khu vực.

Giám đốc Trung tâm Truyền hình Thông tấn Nguyễn Thiện Thuật chia sẻ: 7 năm qua, những người làm Truyền hình Thông tấn đã xây dựng nên một thương hiệu truyền hình trong làng báo. Hình ảnh của Truyền hình Thông tấn đã xuất hiện ở khắp 63 tỉnh, thành trong cả nước, ở 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, ở nhiều sự kiện quan trọng của quốc tế và Việt Nam. Tập thể những người làm Truyền hình Thông tấn sẽ tiếp tục đồng lòng, hành động quyết liệt để tiến xa hơn nữa trong tương lai...

Liên hoan Truyền hình thông tấn lần đầu tiên được tổ chức đã biểu dương những tác phẩm truyền hình đặc sắc và tôn vinh cá nhân, tập thể trong TTXVN đã có nhiều đóng góp, thúc đẩy hoạt động , đưa Truyền hình Thông tấn phát triển đi lên. Đây cũng là dịp để những người làm công tác Truyền hình Thông tấn cùng trao đổi nghiệp vụ, nhìn lại chặng đường phát triển và bàn giải pháp hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trao hoa cho các đại diện tập thể có công hiến cho truyền hình. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
Ông Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trao hoa cho các đại diện tập thể có công hiến cho truyền hình. Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Sau 2 tháng phát động, Hội đồng chấm giải đã nhận được 25 đề cử cho hạng mục "Phóng viên tiêu biểu"; 13 đề cử cho hạng mục "Bàn tay vàng"; 7 đề cử các "Cơ quan thường trú nhiều sản phẩm truyền hình"; 10 đề cử "Cơ quan thường trú đa năng"; 100 đề cử "Tác phẩm truyền hình xuất sắc"; 11 đề cử "Phóng viên dẫn hiện trường xuất sắc"; 8 đề cử "Nữ quay phim xuất sắc nhất"; 2 đề cử "Tác phẩm có lượng người xem cao nhất trên mạng"; 11 đề cử "Phóng viên đa năng".

Ông Nguyễn Hoài Dương, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trao giải Cơ quan thường trú có nhiều sản phẩm truyền hình. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
Ông Nguyễn Hoài Dương, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trao giải Cơ quan thường trú có nhiều sản phẩm truyền hình. Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, Hội đồng chấm giải đã bỏ phiếu chọn được 4 đại diện cho hạng mục giải thưởng "Phóng viên tiêu biểu"; 6 đại diện hạng mục giải thưởng "Bàn tay vàng"; 4 cơ quan thường trú làm nhiều tác phẩm và đa năng; 8 nhóm tác giả-tác phẩm đại diện cho giải thưởng "Tác phẩm truyền hình xuất sắc"; 4 gương mặt dẫn hiện trường xuất sắc; 4 gương mặt phóng viên năng động, sáng tạo; 2 gương mặt đại diện ở hạng mục nữ quay phim xuất sắc. Hội đồng chấm giải cũng đề xuất trao giải "Tập thể cống hiến" để tôn vinh đóng góp của các tập thể trong TTXVN đã giúp đỡ, động viên, tạo điều kiện, phối hợp, trực tiếp đóng góp cho Truyền hình Thông tấn.

Lễ trao giải Liên hoan Truyền hình Thông tấn đã diễn ra chiều 18/8, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trao giải Tác phẩm truyền hình xuất sắc cho các nhóm tác giả. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
Ông Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trao giải Tác phẩm truyền hình xuất sắc cho các nhóm tác giả. Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Ông Đinh Đăng Quang, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trao giải Cơ quan thường trú đa năng. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
Ông Đinh Đăng Quang, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trao giải Cơ quan thường trú đa năng. Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Ông Đinh Đăng Quang, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trao giải Phóng viên tiêu biểu. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
Ông Đinh Đăng Quang, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trao giải Phóng viên tiêu biểu. Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Ông Nguyễn Hoài Dương, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trao giải Tác phẩm có lượng người xem cao nhất trên mạng. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
Ông Nguyễn Hoài Dương, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trao giải Tác phẩm có lượng người xem cao nhất trên mạng. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
 

Ông Nguyễn Thiện Thuật, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Thông tấn xã trao giải Bàn tay vàng. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
Ông Nguyễn Thiện Thuật, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Thông tấn xã trao giải Bàn tay vàng. Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Ông Nguyễn Thiện Thuật, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Thông tấn xã trao giải Phóng viên nữ quay phim xuất sắc. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
Ông Nguyễn Thiện Thuật, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Thông tấn xã trao giải Phóng viên nữ quay phim xuất sắc. Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Ông Nguyễn Thiện Thuật, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Thông tấn xã trao giải Phóng viên dẫn hiện trường xuất sắc. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
Ông Nguyễn Thiện Thuật, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Thông tấn xã trao giải Phóng viên dẫn hiện trường xuất sắc. Ảnh: Danh Lam – TTXVN


Ông Nguyễn Thiện Thuật, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Thông tấn xã trao giải Phóng viên năng động. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
Ông Nguyễn Thiện Thuật, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Thông tấn xã trao giải Phóng viên năng động. Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Sáng cùng ngày, hội thảo “Nâng cao nghiệp vụ và chất lượng tin bài truyền hình” đã được tổ chức với sự tham dự của đại diện các cơ quan thường trú trong nước và ngoài nước của TTXVN, các đơn vị phối hợp thông tin cùng Truyền hình Thông tấn, phóng viên, biên tập viên, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực báo chí truyền hình. Hội thảo đánh giá lại hiệu quả trong quá trình phối hợp thực hiện sản phẩm truyền hình, những thuận lợi và khó khăn, cơ chế đặt hàng và tổ chức sản xuất thông tin ở địa bàn đặc thù... góp phần nâng cao chất lượng nội dung kênh truyền hình thiết yếu quốc gia.

Kỷ niệm 7 năm Truyền hình Thông tấn chính thức phát sóng và Liên hoan Truyền hình Thông tấn Lần thứ Nhất, sáng 18/8/2017, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5, Lý Thường Kiệt, Hà Nội", Trung tâm Truyền hình Thông tấn tổ chức Hội thảo với chủ đề "Nâng cao chất lượng thông tin Truyền hình Thông tấn". Ông chí Nguyễn Đức Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN đến dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo. Trong ảnh: Giám đốc Truyền hình Thông tấn Nguyễn Thiện Thuật chủ trì hội thảo. Ảnh: Dương Bình/TTXVN phát.
Kỷ niệm 7 năm Truyền hình Thông tấn chính thức phát sóng và Liên hoan Truyền hình Thông tấn Lần thứ Nhất, sáng 18/8/2017, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5, Lý Thường Kiệt, Hà Nội", Trung tâm Truyền hình Thông tấn tổ chức Hội thảo với chủ đề "Nâng cao chất lượng thông tin Truyền hình Thông tấn". Ông chí Nguyễn Đức Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN đến dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo. Trong ảnh: Giám đốc Truyền hình Thông tấn Nguyễn Thiện Thuật chủ trì hội thảo.  Ảnh: Dương Bình/TTXVN phát.

Kênh Truyền hình Thông tấn chính thức phát sóng bản tin thời sự đầu tiên vào ngày 25/8/2010. Từ xuất phát điểm chỉ phát một số bản tin thời sự/ngày; đến nay, Truyền hình Thông tấn đã phủ kín 24/24 giờ mỗi ngày với 24 bản tin thời sự vào đầu mỗi giờ và hệ thống 30 chuyên đề, chuyên mục. Bên cạnh mảng thông tin thời sự bằng tiếng Việt, các bản tin thời sự phát hàng ngày bằng tiếng Trung Quốc, tiếng Anh và bản tin tổng hợp tuần bằng tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha đã đáp ứng nhu cầu thông tin về tình hình Việt Nam tới bạn bè quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới.

Trong năm 2014, Truyền hình Thông tấn đã đưa lên internet các bản tin phát thanh và âm nhạc, mở rộng đối tượng khán giả trên môi trường trực tuyến. Truyền hình Thông tấn cũng là một trong những đơn vị được Bộ Thông tin và Truyền thông giao chức năng biên dịch, tham gia kiểm định nội dung các kênh truyền hình nước ngoài phát sóng tại Việt Nam. Năm 2017, Truyền hình Thông tấn đẩy mạnh phát triển truyền thông đa phương tiện, cập nhật các bản tin, sản phầm truyền hình lên mạng xã hội: facebook, youtube, twitter, instagram,... giúp thông tin tiếp cận được nhiều đối tượng khán thính giả ở mọi lứa tuổi.
Mỹ Bình

Có thể bạn quan tâm