Thời tiết ngày 6/9: Mưa dông trên diện rộng ở Bắc bộ

Thời tiết ngày 6/9: Mưa dông trên diện rộng ở Bắc bộ
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên, trong ngày hôm nay (06/09), ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Từ chiều tối và đêm nay, do ảnh hưởng kết hợp với rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa nén rãnh áp thấp nên ở Bắc Bộ có mưa rào và dông diện rộng, vùng núi mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Khu vực Hà Nội: Trong chiều tối và đêm nay có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC - Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC - Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC - Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 54 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29oC - Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC - Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi trên 36oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC - Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC - Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC.
Theo nchmf.gov.vn

Có thể bạn quan tâm