Thời tiết ngày 5/6: Bắc bộ sẽ chuyển mưa dông chấm dứt đợt nắng nóng khốc liệt

Thời tiết ngày 5/6: Bắc bộ sẽ chuyển mưa dông chấm dứt đợt nắng nóng khốc liệt
Ảnh minh họa - TTXVN
Ảnh minh họa - TTXVN

Ngày hôm nay (5/6), nhiệt độ tại các tỉnh, thành phố miền Bắc và các tỉnh miền Trung giảm so với hai ngày qua từ 1-2 độ C, nhưng nhiệt độ vẫn ở mức nóng gay gắt, khắp miền Bắc và các tỉnh từ Thanh Hoá đến Phú Yên nhiệt độ từ 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 9 giờ đến 18 giờ.

Các tỉnh thành phía Nam ngày đầu tuần ở Tây Nguyên ít mưa, nắng ráo, nhiệt độ cao nhất ở các thành phố từ 29-32 độ C. Trong khi đó Nam bộ nắng đến trưa nhiệt độ 32 đến 34 độ C, đến chiều mưa rảo rải rác, cảnh báo dông sét, gió giật có thể đi kèm.

Trên biển, vịnh Bắc bộ cảnh báo gió cấp 5, có lúc mạnh cấp 6, cấp 7. Biển động.

Dự báo diễn biến thời tiết các vùng ngày 5/6 như sau: Phía Tây Bắc bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 84%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi; từ gần sáng ngày mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 83%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 36 - 39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 81%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C, cao nhất từ 36 - 39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình thuận ngày nắng, khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 86%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ, Đà Nẵng đến Phú Yên 35-38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 61 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C ./.

Lý Thanh Hương 

Có thể bạn quan tâm