Thời tiết ngày 5/11: Bắc Bộ chuyển rét, mưa to từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi

Thời tiết ngày 5/11: Bắc Bộ chuyển rét, mưa to từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi
Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu sau bão số 12 nên ngày và đêm 5/11, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định, khu vực Bắc Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai) có mưa to đến rất to; riêng các tỉnh từ Thiên Thiên-Huế đến Quảng Ngãi có mưa đặc biệt to kéo dài đến ngày 7/11.

Ngày và đêm 5/11, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50-94%. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời chuyển rét. Độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 21-24 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều và đêm có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 22-24 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa to đến rất to, có nơi mưa đặc biệt to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời chuyển lạnh. Độ ẩm từ 75-100%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa rất to đến đặc biệt to, phía Nam có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất 20 23 độ C; cao nhất 24-27 độ C, phía Nam 26-29 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, ngày có mưa rải rác, riêng Kon Tum - Gia Lai có nơi mưa vừa, mưa to; đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Trên biển, áp cao lục địa tăng cường khiến vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam tiếp tục có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9. Biển động mạnh.

Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 4, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Minh Nguyệt

Có thể bạn quan tâm