Thời tiết ngày 30/9: Cả ba miền Bắc, Trung, Nam có mưa rào nhẹ

Thời tiết ngày 30/9: Cả ba miền Bắc, Trung, Nam có mưa rào nhẹ
Từ chiều 30/9, các tỉnh Đông Bắc Bộ sẽ bớt mưa, trời chuyển nắng, dù vậy nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội vẫn không vượt quá 32 độ C, các nơi còn lại phổ biến 30-31 độ C, riêng Sa Pa (Lào Cai), cao nhất ban ngày không quá 22 độ C, ban đêm giảm còn 18 độ C. Các tỉnh Tây Bắc Bộ cao hơn khoảng 1 độ C.

Nhiệt độ khắp Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế khá tương đồng với Hà Nội, riêng Quảng Trị - Thừa Thiên Huế có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận tiếp tục oi nóng, nhiệt độ cao nhất ở mức 31-34 độ C.

Vào đến Tây NguyênNam Bộ, sáng sớm có sương mù nhẹ, chiều mưa tại 2 khu vực này cũng giảm dần. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên phổ biến 29-32 độ C, ban đêm se lạnh 20-23 độ C, riêng Đà Lạt ban ngày cũng chỉ 24-25 độ C, ban đêm lạnh 15-16 độ C. Nam Bộ nóng 31-34 độ C.

Dự báo ngày 30/9: Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông; riêng các tỉnh ven biển có nơi có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc (Nghệ An đến Hà Tĩnh) đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C./.
Lý Thanh Hương

Có thể bạn quan tâm