Thời tiết ngày 23/5: Miền Bắc cảnh báo sạt lở đất ở vùng núi, miền Nam nguy cơ mưa to ngập úng

Thời tiết ngày 23/5: Miền Bắc cảnh báo sạt lở đất ở vùng núi, miền Nam nguy cơ mưa to ngập úng
Khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, chiều nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, nguy cơ ngập úng cục bộ tiếp diễn.

Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm 23/5

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 58-98%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng Hà Giang và Tuyên Quang sáng có mưa rào và dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 57-94%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất  32-35 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 58-98%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng chiều 23/5 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Trên biển, từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Đông cấp 3.
 
Minh Nguyệt 

Có thể bạn quan tâm