Thời tiết 30/7: Bão số 5 đổi hướng không vào Việt Nam, miền Bắc nắng nóng diện rộng

Thời tiết 30/7: Bão số 5 đổi hướng không vào Việt Nam, miền Bắc nắng nóng diện rộng
Dù không đổ bộ vào nước ta, song bão số 5 gây thời tiết xấu trên biển khi kết hợp cùng gió mùa Tây Nam khiến khu vực phía Đông Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; khu vực Bình Thuận - Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-9; sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Hồi 4 giờ ngày 30/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 4 giờ ngày 31/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 26,2 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên, biển động): phía Bắc vĩ tuyến 18 độ Bắc, phía Đông kinh tuyến 116,5 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền khu vực tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; khu vực Bình Thuận-Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-9; sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Cũng theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay (30/7), do ảnh hưởng của trường gió phân kỳ trên cao nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi cao trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Khu vực Hà Nội trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Cảnh báo đợt nắng nóng trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến hết ngày 1/8. Từ ngày 31/7, nắng nóng sẽ gia tăng ở các tỉnh Trung Bộ.

Trên đất liền khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật.

Dự báo các vùng ngày 30/9: Phía Tây Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 52 - 92%. Nhiệt độ từ 24 - 27 độ C.

Phía Đông Bắc bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 53 - 92%. Nhiệt độ từ 24 - 27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hoá- Thừa đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 56 - 95%. Nhiệt độ từ 24 - 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 92%. Nhiệt độ từ 25 - 28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C.

Nam bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ từ 25 - 28 độ C./.
Lý Thanh Hương

Có thể bạn quan tâm