Thời tiết 12/8: Miền Trung nắng nóng, vùng núi phía Bắc mưa dông kèm nguy cơ sạt lở đất

Thời tiết 12/8: Miền Trung nắng nóng, vùng núi phía Bắc mưa dông kèm nguy cơ sạt lở đất
Sáng sớm 12/8, vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ nắng lên, trời oi nóng. Đến trưa, nắng lên mạnh trên diện rộng kéo nhiệt độ tăng nhanh. Thủ đô Hà Nội, thành phố Việt Trì, Ninh Bình nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C. Các thành phố khác như Lạng Sơn, Hà Giang, Sơn La nhiệt độ trong khoảng 31-34 độ C. Vùng núi Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cảnh báo nguy cơ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông, sạt lở đất vùng núi ở Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Bắc Kạn. 
Ảnh minh họa - TTXVN
Ảnh minh họa - TTXVN

Miền Trung từ Thanh Hóa xuống đến Phú Yên vẫn trong vùng nhiệt cao 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, thời gian nhiệt cao trên 35 độ C từ 12-16 giờ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nắng nóng sẽ kéo dài đến hết 13/8, sau đó sẽ dịu dần. 

Tây NguyênNam Bộ nắng từ sáng đến trưa, nhiệt độ ở Tây Nguyên như Playku, Buôn Ma Thuột, Kon Tum không nơi nào vượt quá 33 độ C. Nam Bộ nắng mạnh hơn, tại các thành phố Tuy Hòa, Thủ Dầu Một, Vĩnh Long, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh 33-35 độ C. Từ 15-18 giờ, mây đối lưu phát triển gây mưa dông, nguy cơ có tố lốc, gió giật mạnh trong cơn dông, nhiều điểm mưa to gây ngập úng cục bộ ở những tuyến đường trũng thấp, ven biển. 

Trên biển, vùng biển quanh đảo Phú Quốc, Thổ Chu, huyện đảo Trường Sa có mưa rào rải rác khiến tầm nhìn xa giảm thấp, gió cấp 3-4. Huyện đảo Hoàng Sa trời nắng, tầm nhìn xa thoáng trên 10km, gió cấp 4-5./. 
 
Minh Nguyệt

Có thể bạn quan tâm